1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lừa đảo, “cò chung cư” lãnh 15 năm tù

Ngày 13/8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Hồ Thị Bích Nga 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nga là nhân viên tại Sàn Giao dịch bất động sản Đà Nẵng.

Nga làm quen với ông H và bà K., tự giới thiệu có quen với người ở Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, có mối làm thủ tục thuê căn hộ chung cư thuộc diện chính sách xã hội. Đối với bà K., Nga ra giá thuê căn hộ chung cư từ 75 triệu đồng đến 90 triệu đồng, đặt cọc trước từ 50 triệu đồng đến 65 triệu đồng/căn.

 

Đối với ông H., Nga đưa giá thuê từ 100 triệu đến 110 triệu đồng, đặt cọc trước 25 triệu đồng/căn.

 

Để tạo lòng tin, Nga viết phiếu thu có đóng dấu treo của Sàn Giao dịch bất động sản Đà Nẵng (Nga được công ty giao giữ phiếu thu), viết giấy ghi nhận tiền đặt cọc kèm các giấy tờ như đơn xin xác nhận không có nhà ở, đơn xin thuê chung cư.

 

Do tin tưởng, từ tháng 8/2011 đến đầu tháng 2/2012, bà K. và ông H. đã gom mối, đặt cọc cho Nga hơn 2,6 tỉ đồng để thuê 53 căn hộ chung cư. Sau khi có tiền, Nga sử dụng tiêu xài cá nhân...

 

Theo T.Bình

Pháp Luật TPHCM