1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lựa chọn 100 điều thú vị tại TP HCM

(Dân trí) - Sở Văn hóa Thể thao Du lịch TP HCM vừa triển khai chương trình khám phá "Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị" nhằm kích cầu cho du lịch thành phố.

Lựa chọn 100 điều thú vị tại TP HCM - 1
Chợ Bến Thành, một điểm đến được du khách du lịch thường lui tới tại TP HCM (ảnh minh họa)

 

Theo đó, người đi du lịch sẽ chọn ra các top 5 cho những lĩnh vực liên quan mật thiết đến du lịch như 5 bảo tàng tiêu biểu, 5 công trình kiến trúc tiêu biểu, 5 di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu, 5 điểm tham quan – giải trí thú vị, 5 loại hình du lịch tiêu biểu, 5 sự kiện du lịch tiêu biểu, 5 khách sạn sang trọng tiêu biểu, 5 khách sạn thương nhân tiêu biểu.

 

Hay 5 nhà hàng dành cho du lịch được ưa thích, 5 món ngon Nam Bộ được ưa thích, 5 quán café thú vị, 5 trung tâm thương mại được ưa thích, 5 chợ truyền thống tiêu biểu, 5 sản phẩm lưu niệm tiêu biểu, 5 điểm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp (Spa).

 

Ngoài ra còn có 5 điểm giải trí về đêm tiêu biểu, 5 điểm biểu diễn nghệ thuật tiêu biểu, 5 địa điểm tổ chức hội nghị - triển lãm tiêu biểu, 5 thương hiệu vận chuyển đường bộ tiêu biểu

 

Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Hiệp hội Du lịch TP HCM xây dựng kế hoạch, UBND TP chủ trì bình chọn từ 12/2011 đến 3/2012. 100 điều thú vị này sẽ được công bố vào tháng 4/2012.

 

Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP HCM cho biết: “Tham gia bình chọn lần này, chúng tôi để cho các đơn vị, ai cảm thấy có khả năng thì tự ứng cử và cùng phấn đấu thực hiện. Các đơn vị cần phải tự khẳng định và chính những du khách sẽ căn cứ vào chất lượng để bình chọn một cách công bằng nhất”

 

Được biết năm 2009, TP HCM đã tổ chức bình chọn lần 1 đối với 100 điều thú vị. Sở đã chuyển những thông tin về các điểm thú vị này vào USB, DVD, postcard, và sách hướng dẫn "Thành phố Hồ Chí Minh  - 100 điều thú vị" bằng hai thứ tiếng Việt, Anh.

 

Những thông tin được giới thiệu tại các điểm tham quan, nhà ga, sân bay, tại các hội chợ, triễn lãm du lịch. Qua đó nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh công tác quảng bá, mời gọi du khách, đối tác du lịch khắp cả nước và trên thế giới đến Việt Nam.

 

Hoài Lương