1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lộ diện tỷ phú vung tiền đóng du thuyền lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Tổng thống Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) chính là chủ nhân bí mật của du thuyền lớn nhất thế giới Azzam đang được đóng ở Đức. Khi hoàn thành, siêu du thuyền này sẽ soán ngôi du thuyền lớn nhất thế giới hiện nay của tỷ phú người Nga Roman Abramovich.

Báo
 
Báo New York Post dẫn nguồn tin độc quyền cho biết, chiếc du thuyền Azzam tiêu tốn số tiền lên tới 627,4 triệu USD, và người bỏ ra số tiền “khủng” này để sở hữu Azzam là Tổng thống của Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Đây là du thuyền có chiều dài 590 feet, tương đương gần 180 mét. Trong khi đó, du thuyền lớn nhất thế giới hiện nay là chiếc Eclipse của tỷ phú Abramovich “chỉ” dài có 166 mét, có giá 485 triệu USD.

Cuối tháng trước, những hình ảnh đầu tiên về du thuyền khổng lồ Azzam đã bị rò rỉ khi một số tay săn ảnh “chộp” được cảnh chiếc du thuyền đang được đóng này tại một bến phà cạn của hãng đóng tàu Lurssen tại Đức. Giới quan sát đã tha hồ đồn đoán về chủ nhân bí mật của chiếc du thuyền, nhưng chỉ nắm được thông tin rằng đó là một “đại gia” đến từ đất Trung Đông.

Có người cho rằng, chủ nhân bí ẩn đó chính là Hoàng tử Al-Waleed bin Talal, người giàu nhất Trung Đông. Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận đã khẳng định với New York Post rằng, đó là Tổng thống UAE.

Đặc điểm nổi bật nhất của Azzam, ngoài yếu tố kích thước, là hệ thống tạo sức đẩy của du thuyền này. Thay vì được cung cấp lực đẩy bằng chân vịt như hầu hết các du thuyền khác, Azzam sẽ có 4 bộ phận phản lực nước khổng lồ cho phép du thuyền này đạt vật tốc cực đại trên ngưỡng 27-28 hải lý/giờ. Với tốc độ như vậy, Azzam còn sẽ nằm trong số những du thuyền chạy nhanh nhất thế giới.
Báo
 
Được mặt nọ thì hỏng mặt kia. Azzam được cho sẽ là một du thuyền “uống xăng như nước lã” và có bình chứa nhiên liệu dung tích lên tới 267.172 gallon, tương đương hơn 1.000 lít.

Chưa kể, trên thế giới được cho là chỉ có hai nơi có thể trở thành bến đỗ cho một du thuyền lớn như vậy là Monaco và Antibes.

Theo tạp chí Forbes, Tổng thống Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan của UAE là một trong những người giàu nhất ở Trung Đông và một trong những nguyên thủ quốc gia giàu nhất thế giới. Ông hiện sở hữu khối tài sản 15 tỷ USD.

Trang CNBC cho biết, danh hiệu chủ nhân siêu du thuyền lớn nhất thế giới đã được tỷ phú Roman Abramovich nắm giữ từ năm 2010 đến nay. Trước đó, từ năm 2004, danh hiệu này thuộc về tỷ phú người Mỹ Larry Ellison, Giám đốc điều hành (CEO) hãng phần mềm Oracle, với du thuyền Rising Sun dài 454 foot (hơn 138 mét). Trước nữa, siêu du thuyền lớn nhất thế giới là chiếc Octopus dài 414 foot (hơn 126 mét) của người đồng sáng lập hãng Microsoft, tỷ phú Paul Allen.

Hiện nay, Rising Sun chỉ còn là du thuyền lớn thứ 9 thế giới và đang thuộc quyền sở hữu của David Greffen. Tỷ phú Larry Ellison thì mới tậu thêm một du thuyền mới, nhỏ hơn, dài khoảng 250 foot (hơn 76 mét).

Tuy cuộc chiến giành giật danh hiệu siêu du thuyền lớn nhất đang leo thang, thị trường du thuyền nói chung còn ế ẩm do kinh tế toàn cầu suy giảm. Các chuyên gia trong nghề cho hay, hiện trên thế giới có hàng chục du thuyền có chiều dài hơn 250 foot đang được rao bán, nhưng khách mua tiềm năng rất vắng.

Phương Anh
Theo New York Post