1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lao Airlines mở đường bay đến Đà Nẵng

(Dân trí) - Từ giữa tháng 4/2012, đường bay Pakse - Savanakhet - Đà Nẵng sẽ được Lao Airlines thực hiện với tần suất 3 chuyến/tuần vào thứ 3, 5, 7 bằng máy bay ATR 72 có 60 chỗ ngồi.

Ngày 28/2, theo thông tin từ Sở VHTT-DL Đà Nẵng, Sở này vừa thống nhất với hãng hàng không quốc gia Lào (Lao Airlines) và một số đơn vị lữ hành liên quan mở đường bay Pakse - Savanakhet (Lào) - Đà Nẵng. Theo đó, đường bay này sẽ được Lao Airlines đưa vào khai thác từ giữa tháng 4/2012 nhân dịp Tết cổ truyền của Lào.
 
Lao Airlines mở đường bay đến Đà Nẵng - 1
Sân bay quốc tế Đà Nẵng sẽ đón thêm đường bay mới từ Lào vào tháng 4.

Dự kiến, Lao Airlines sẽ bay tuyến Pakse - Savanakhet - Đà Nẵng với tần suất 3 chuyến/tuần vào thứ 3, 5 và thứ 7 bằng máy bay ATR72 60 chỗ ngồi. Chặng đi xuất phát từ Pakse lúc 9h đến Savannakhet lúc 9h30, từ Savannakhet lúc 10h10 đến Đà Nẵng lúc 11h40. Chặng về từ Đà Nẵng lúc 14h10 trở lại Savannakhet lúc14h40.

Ngoài ra, trên tuyến bay này, Lao Airlines cũng sẽ nối chuyến từ thủ đô Vientian (Lào), Bangkok (Thái Lan) về Pakse để tăng thêm lượng khách. 

Theo đại diện Lao Airlines, thị trường khách cho đường bay này là Việt kiều tại Savannakhet (hiện người Việt Nam ở đây khoảng 7000 người), khách đi theo tour du lịch, khách từ Vientian, Bangkok, Mucdahan và khu vực Đông Bắc của Thái Lan...

Về chính sách giá, chương trình khuyến mại do vẫn đang trong quá trình tính toán nên Hãng Lao Airlines chưa cung cấp trong thời điểm này. Phía đại diện Lao Airlines cho biết sẽ có cơ chế và chính sách giá hợp lý cho các hãng lữ hành nhằm góp phần duy trì phát triển đường bay.

Theo đề nghị của TP Đà Nẵng, để xúc tiến đường bay này, Lao Airlines sẽ tổ chức đoàn Famtrip gồm các hãng lữ hành, khách sạn, báo chí đến Đà Nẵng và miền Trung để khảo sát sản phẩm du lịch, trao đổi hợp tác với các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng và ngược lại, Lao Airlines cũng sẽ mời đoàn Famtrip Đà Nẵng tham dự khảo sát tại Savanakhet.

 Công Bính