1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Bình Định:

Làng mai “bạc tỷ” hối hả đón xuân

(Dân trí) - Những ngày cận kề Tết Nhâm Thìn, người trồng mai Tết ở xã Nhơn An (thị xã An Nhơn - Bình Định) lại tất bật chăm sóc, tuốt lá, sửa dáng chờ những cánh mai khoe sắc vàng rực rỡ.

Về xã Nhơn An những ngày này, không khí nhộn nhịp hẳn lên. Từ đầu làng đến cuối làng, cảnh người dân đang cần mẫn chăm sóc vườn mai cho kịp đón Tết, những chuyến xe tải lớn, nhỏ nườm nượp chở mai đi các thị trường trong và ngoài tỉnh khiến cho không khí ngày Tết đang về rất gần.
 
Làng mai “bạc tỷ” hối hả đón xuân - 1
Nụ cười tươi trên gương mặt người trồng mai.

 

Khác với năm ngoái, tới thời điểm nước rút người trồng mai ở Nhơn An mới ngã ngửa ra vì thời tiết quá lạnh nên cây mai không nở kịp đúng Tết, khiến các chủ vườn mai ở đây phải dở khóc, dở cười. Nhưng năm nay, đến thời điểm này người trồng mai Nhơn An chỉ còn chờ thương lái đem mai ra các thị trường.

 

Đang tuốt những lá mai cuối cùng, ông Đặng Xuân Hoàng (66 tuổi) thôn Háo Đức, thị xã An Nhơn cho biết nói: “Thời tiết năm nay ít mưa, nắng không nhiều nên người dân chủ động tuốt lá sớm. Nếu theo đà thời tiết bình thường này thì hầu hết hoa nở đúng dịp Tết cổ truyền. Đến thời điểm này, nhiều chủ vườn mai ở đây đã có thương lái về mua để đưa đi các tỉnh khác. Riêng gia đình tôi mới bán đi được 200 chậu, giá trung bình từ 450.000 đến 650.000/chậu tương đương khoảng 100 triệu”.

 
Làng mai “bạc tỷ” hối hả đón xuân - 2
Ông Hoàng bên chậu mai 17 năm tuổi với giá trên 12 triệu đồng.
 

Theo những người trồng mai cho biết, do thời tiết năm nay thuận lợi hơn, hầu hết các vườn mai đều nở đúng Tết nên giá cả giảm so với năm ngoái từ 50 đến 100 nghìn đồng/chậu.

 

Đang chuyển mai từ ngoài ruộng vào trong vườn nhà, ông Bùi Văn Thái (65 tuổi) thôn Háo Đức tâm sự: “Nghề trồng mai này khó nói lắm, tất cả trông đợi vào thời tiết cả thôi! Đến giờ mà chưa có ai hỏi mua mình thấy đâm lo nhưng dù sao năm nay đa phần các vườn mai sẽ nở đúng vào dịp Tết nên mình cũng thấy phấn khởi hơn phần nào”.
 
Làng mai “bạc tỷ” hối hả đón xuân - 3
Những chậu hoa đang bắt đầu bung chấu và nở sẽ được bán ra thị trường Hà Nội.

 

Hay như năm trước, vườn mai 5.000 gốc của ông Võ Chấp Chánh (56 tuổi) thôn Tân Dương không nở đúng Tết coi như cả năm bỏ công chăm sóc đổ xuống sông xuống biển. “Miếng ăn và tới miệng rồi mà còn rớt ra. Đùng một cái trời rét đậm kéo dài, trở tay không kịp, cây mai không nở đúng Tết cả làng dở khóc, dở cười” - ông Chánh kể lại.

 

Nhưng theo kinh nghiệm của người trồng mai ở Nhơn An, năm nay cây mai ở Nhơn An được mùa. Vì đến thời điểm này, hầu hết các vườn mai đã cho búp to đều. Nếu thời tiết lạnh bình thường thì mai sẽ nở kịp Tết. Trường hợp nếu trời lạnh hơn thì đưa vào thị trường trong Nam, còn nếu nắng ấm thì đưa ra thị trường ngoài Bắc đều được.

 

Cũng theo kinh nghiệm trồng mai của người dân nơi đây, cây mai trồng, chăm sóc không khó nhưng quan trọng nhất là thời điểm tuốt lá để cho hoa nở đúng theo ý mình là vô cùng khó. Nếu thời tiết lạnh thường tuốt sớm trước Tết 1 tháng, còn nắng ấm bình thường tuốt là muộn hơn khoảng 15 ngày trước Tết.
 
Làng mai “bạc tỷ” hối hả đón xuân - 4
Tất bật chuẩn bị trưng bày mai Tết.

 

Ông Lê Văn Phú - Chủ tịch Hội sinh vật cảnh thôn Háo Đức với hơn 10 năm trồng mai cảnh chia sẻ: “Cũng hoa ngày Tết nhưng khác với cây hoa đào miền Bắc ưa lạnh giá nhưng cây mai thì ngược lại, ưa nắng ấm. Cây mai rất dễ trồng phù hợp với nhiều loại đất, chăm sóc cũng dễ, bệnh thường gặp là bọ trĩ, phun thuốc phòng phát hiện sớm là trừ được nhưng nó rất kị đất nước có nhiễm phèn dẫn đến cây mai bị héo…ngoài ra có thể do sâu đục thân, thiếu phân, thiếu nước, bị rầy bu dưới lá…Nhưng cây mai có vóc dáng đẹp đến mấy nhưng không có hoa coi như bỏ đi, ăn thua tất cả phụ thuộc vào thời tiết. Đối với người trồng mai Tết hoa nở thì người cười”.

 

 Xã Nhơn An - thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) nơi được xem là thủ phủ của nghề trồng mai vàng thương phẩm.. Mai vàng Bình Định trở thành một thương hiệu có mặt ở khắp các vùng miền trong cả nước từ trong Nam đến ngoài Bắc. Cả xã có 5/6 thôn đã được UBND tỉnh công nhận là làng nghề. Theo thống kê, tại Nhơn An hiện có trên 1.500/2.500 hộ trồng mai, chiếm 70% tổng số hộ của xã; doanh thu bình quân hàng năm từ bán mai cảnh đạt 8-9 tỉ đồng.

 

Riêng thôn Háo Đức, có khoảng 682 hộ nhưng chiếm tới 99% hộ sống được bằng nghề trồng mai. Trong đó, có 10 % số hộ cất được nhà lầu, có nhà mua cả xe hơi, 50 % thu nhập khá còn lại cuộc sống bà con cũng ổn định.

 

Doãn Công