1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lạm phát thấp, tiền Đồng có giá đưa tiết kiệm “lên ngôi”

Trong khi lạm phát cả năm 2015 dự báo chưa tới 1% thì việc các ngân hàng “tung” ra nhiều gói lãi suất ưu đãi cùng những khuyến mại “khủng” như nhà đẹp, xe sang… đang khiến tiết kiệm trở thành một kênh hấp dẫn. Tiền “đổ” vào ngân hàng và tạo điều kiện đẩy tín dụng tăng trưởng mạnh giai đoạn cuối năm.

Báo cáo của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia cho thấy, trong tháng 10, khả năng thanh khoản của khu vực ngân hàng khá tốt, tỷ lệ LDR (cho vay/huy động) duy trì ở mức dưới 80%; với huy động và tín dụng ngoại tệ, LDR cũng ở mức dưới 85%.

Tuy nhiên, nhận định của giới chuyên gia đều cho rằng, với xu thế tín dụng “vào mùa” và có xu hướng tăng mạnh vào cuối năm sẽ kích thích hoạt động thu hút tiền gửi.

Với mặt bằng lạm phát ở mức rất thấp, 11 tháng chưa đến 0,6%, khả năng lạm phát năm 2015 sẽ khó đạt 1%. Trong khi đó, nhiều ngân hàng lại có các gói ưu đãi về lãi suất, thậm chí một số ngân hàng đã rục rịch nâng lãi suất huy động. Điều này khiến lãi suất thực dương mà người gửi tiền được hưởng lớn hơn và tạo hấp dẫn với hoạt động gửi tiết kiệm.

Có 39 khách hàng đã trúng thưởng kỳ 1 chương trình Trọn vẹn ước mơ cùng VIB
Có 39 khách hàng đã trúng thưởng kỳ 1 chương trình Trọn vẹn ước mơ cùng VIB

Chị Hoàng Lan, nhân viên làm việc tại một ngân hàng lớn ở Hà Nội cho biết, hiện ngoài cạnh tranh về lãi suất thì các ngân hàng cũng “tung” ra những chương trình khuyến mãi với những giải thưởng có giá trị lớn nhằm thu hút người gửi tiền. Và bản thân khách hàng cũng coi đây là một trong những yếu tố để so sánh.

Theo đại diện Ngân hàng Quốc tế (VIB), ngày 16/11 mới đây, ngân hàng này đã tổ chức kỳ quay thưởng thứ nhất để xác định 39 khách hàng đầu tiên sở hữu 3 bộ thiết bị giải trí cao cấp Sony gồm ti vi LED 50 inches và dàn âm thanh Bluray 3D; 6 điện thoại iPhone 6s; 10 đồng hồ Apple Watch và 20 phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng.

Đây được cho là chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm của VIB với tiêu chí “mua nhà trúng xe, mua xe trúng nhà, gửi tiết kiệm trúng nhà hoặc xe” dành cho khách hàng vay, khách hàng gửi tiết kiệm và chủ thẻ tín dụng VIB.

Theo vị đại diện này, bên cạnh các giải thưởng giá trị, chương trình còn giới thiệu lãi suất vay ưu đãi 6,99%/năm cùng cơ hội hưởng lãi suất 0% trong tháng đầu, lãi suất tiết kiệm 6,5%/năm.

Chương trình dự kiến kéo dài đến 2/1/2016 với hai đợt quay thưởng kế tiếp được tổ chức vào tháng 12/2015 và tháng 01/2016 để tìm ra chủ nhân của 78 giải thưởng hàng kỳ còn lại và 2 khách hàng may mắn nhất thắng giải 1 căn hộ The Krista, Capital Land và giải 1 xe ô tô BMW 320i GT cuối chương trình.

Ông Tô Hoàng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây mặc dù các ngân hàng không còn chạy đua lãi suất như những năm trước, song với việc đồng tiền Việt Nam được giữ giá, uy tín của các ngân hàng được nâng lên nên gia đình ông vẫn lựa chọn tiết kiệm ngân hàng là chủ yếu.

Tiết kiệm tăng trưởng tốt đã tạo điều kiện để nâng tăng trưởng tín dụng và sự ổn định về thanh khoản cho các ngân hàng. Sau 10 tháng đầu năm, tín dụng tăng 12,51%, như vậy mục tiêu 13-15% tăng trưởng tín dụng mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra cho năm nay là hoàn toàn khả thi, nhất là khi các doanh nghiệp đang tập trung đẩy mạnh đơn hàng giai đoạn cuối năm và có nhu cầu vay vốn lớn.

PV