1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lãi trăm triệu đồng nhờ giá cá chép cúng ông Công ông Táo tăng mạnh

(Dân trí) - Theo nhiều tiểu thương, giá cá chép năm nay tăng gấp đôi năm ngoái, thậm chí không có hàng để bán do năm ngoái ế ẩm nhiều người không dám buôn nhiều. Chỉ trong buổi sáng mà có tiểu thương bán được khoảng 4 tấn cá, thu lãi 200 – 300 triệu đồng.

Giá chép đỏ ông Công ông Táo năm nay dao động từ 180.000 – 250.000 đồng/kg.
Giá chép đỏ ông Công ông Táo năm nay dao động từ 180.000 – 250.000 đồng/kg.

Sáng sớm 23 tháng Chạp, các tiểu thương bày bán nhiều loại các chép với các mức giá khác nhau tại chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội). Phiên chợ cá chép cúng ông Công ông Táo thường họp khoảng 3 ngày nhưng nhộn nhịp nhất vẫn là phiên rạng sáng ngày 23 tháng Chạp.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 1h sáng 23 tháng Chạp, chợ cá đã nhộn nhịp kẻ mua người bán. Hàng chục xe ô tô đổ buôn cá chép tập trung tại chợ Yên Sở từ khắp các tỉnh Hưng Yên, Phú Thọ, Nam Định, Hải Dương…

Theo anh Dương, chủ cơ sở bán buôn cá chép ông Công ông Táo tại chợ đầu mối Yên Sở thì giá cá chép năm nay tăng gấp đôi năm ngoái, khoảng 120.000 đồng/kg cá chép vàng loại 2, cá chép đỏ dao động từ 180.000 đồng – 250.000 đồng/kg.

Cá chép Tam Dương luôn được ưa chuộng nhất.
Cá chép Tam Dương luôn được ưa chuộng nhất.

So với năm trước, giá cá chép ông Công ông Táo năm nay tăng mạnh. “Năm trước cá chép đỏ chỉ khoảng 80.000 – 90.000 đồng/kg nhưng năm nay giá tăng gấp đôi, thậm chí còn không có hàng để bán” anh Dương nói.

Cũng theo anh Dương, năm trước xe buôn cá chép ông Công ông Táo ở Hải Dương đổ lên bán tại đây quá nhiều nên ế không ai mua, phải đổ phóng sinh lỗ cả trăm triệu, vì vậy năm nay ít xe lên đây đổ buôn nên cháy hàng.

Anh Dương chia sẻ: “Năm nay nhà mình không bán lẻ, chỉ buôn đổ về cho mối khoảng hơn 3 tạ cá chép các loại nhưng chủ yếu là cá chép đỏ, thu lãi khoảng vài chục triệu đồng”.

Được biết, có tiểu thương bán lẻ cá chép ông Công ông Táo năm nay tại chợ đầu mối Yên Sở bán được khoảng 4 tấn cá, thu lãi 200 – 300 triệu đồng. Chủ cơ sở đó chia sẻ, cá chép đỏ mua vào khoảng 110.000 đồng/kg bán ra 220.000 – 250.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, anh Tùng, một tiểu thương tại chợ cá Yên Sở cho biết, cửa hàng anh nhập cá tại Hải Dương, Nam Định, Ninh Bình và bán từ 20 âm lịch đến rạng sáng 23 tháp Chạp.

Về giá cả, anh Tùng cho biết năm ngoái cá chép đỏ chỉ được khoảng 70.000 đồng/kg mà còn không ai mua, phải đem đi phóng sinh hết, năm nay thì đắt nhất là 250.000 đồng/kg.

Anh chia sẻ: “Theo dư âm năm ngoái thì mình sợ không dám buôn nhiều, mà xe đổ buôn cũng lên ít vì họ cũng sợ ế nên số lượng cá năm nay ít hơn mọi năm, nhà mình năm nay chỉ bán lẻ khoảng 10 tạ, trung bình 1 ngày đắt khách bán được 2 – 3 tạ cá”.

Anh Tùng cho biết, năm nay cháy hàng cá ông Công ông Táo nên thương lái kiếm được, trung bình lãi khoảng 70.000 đồng/kg, nhà anh thu lãi khoảng trên dưới 100 triệu đồng.

Cô Đạt, tiểu thương tại chợ Lĩnh Nam cho biết năm nay cô bán 3 loại cá chép ông Công ông Táo là cá chép đuôi đỏ, cá chép cánh tiên và cá chép bạch kim.


Giá cá chép tại cửa hàng của cô Đạt dao động từ 30.000 – 70.000 đồng/bộ gồm 3 con. (Ảnh: Hồng Vân)

Giá cá chép tại cửa hàng của cô Đạt dao động từ 30.000 – 70.000 đồng/bộ gồm 3 con. (Ảnh: Hồng Vân)

Cô Đạt chia sẻ cô nhập khoảng 30 kg cá chép ông Công ông Táo từ chiều qua tại chợ đầu mối Yên Sở và cho biết mọi năm thì không bán được mấy nhưng năm nay, từ chiều 22 âm lịch đến sáng nay thì bán đắt hàng.

Chị Huyền, tiểu thương tại chợ Lĩnh Nam cho biết chị nhập 10 kg cá chép đỏ giá 180.000 đồng/kg tại chợ Yên Sở từ chiều 22 âm lịch. Được biết chị bán lẻ 40.000 đồng/ bộ 3 con.
Chị Huyền, tiểu thương tại chợ Lĩnh Nam cho biết chị nhập 10 kg cá chép đỏ giá 180.000 đồng/kg tại chợ Yên Sở từ chiều 22 âm lịch. Được biết chị bán lẻ 40.000 đồng/ bộ 3 con.

Hồng Vân