1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Kinh tế thế giới suy yếu đẩy giá vàng tăng cao

(Dân trí) - Giá vàng thế giới đêm qua đã tăng trên 1.900 USD/ounce do giới đầu tư lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và tình hình nợ công tại châu Âu xấu đi, thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như một kênh đầu tư an toàn.

Kinh tế thế giới suy yếu đẩy giá vàng tăng cao  - 1
Giới phân tích dự đoán, giá vàng sẽ còn tăng trong những tuần tới đây.
 
Bộ Lao động Mỹ vừa công bố số liệu thất nghiệp và việc làm trong tháng 8 không khả quan làm dấy lên mối lo ngại về khả năng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Thị trường tài chính cũng sẽ theo sát chỉ số phi sản xuất IMS của Mỹ.

 

Theo nhà phân tích Ong Yi Ling thuộc Phillip Futures “nếu con số này kém khả quan thì điều này sẽ càng gia tăng mối lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ phải đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế”.

 

Theo báo cáo của chuyên gia phân tích Edel Tully tại London thuộc UBS AG, “tình hình tại Mỹ và vấn đề nợ công tại châu Âu thời gian gần đây chính là 2 lý do lớn khiến giá vàng tăng cao”.

 

Ông cũng nhận xét thêm “những dấu hiệu khác nữa về sự suy yếu của kinh tế Mỹ có thể sẽ khiến FED phải tiếp tục các biện pháp nới lỏng chính sách tiền tệ. Và các vấn đề chính trị có thể ảnh hưởng tới nỗ lực giải quyết tình hình nợ công ở châu Âu sẽ càng khiến các nhà đầu tư trở nên lo ngại. Đây sẽ là những nhân tố khiến cho giá vàng tăng trong những tuần tới đây”.

 

Các nhà đầu tư tỏ ra hết sức quan tâm đến tình hình chính trị tại châu Âu. Trong đó quyết định của tòa án Đức về việc sẽ hạn chế sự tự do của chính phủ trong các quyết định liên quan đến quỹ hỗ trợ ở khu vực hay chương trình mua trái phiếu của ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhằm trợ giúp Italy…

 

Tại Đức, do những biện pháp giải quyết tình hình nợ công trong khu vực thiếu chắc chắn, cũng như những bất đồng về những biện pháp giải cứu các nền kinh tế trong khu vực đồng tiền chung châu Âu khỏi cuộc khủng hoảng nợ, ngày hôm qua, đảng của Thủ tướng Merkel đã chịu thất bại trong cuộc bầu cử tại địa phương. Đây là thất bại lần thứ 5 của đảng này trong năm 2011.

 

Theo một báo cáo công bố ngày hôm nay, niềm tin của giới đầu tư châu Âu trong tháng 9 đã xuống mức thấp nhất trong 2 năm qua. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick  mới đây nhận định rằng “kinh tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn nguy hiểm”.

 

Bên cạnh đó, theo các nhà buôn, nhu cầu vàng tại Ấn Độ, quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, cũng sẽ tăng cao do mùa lễ hội và mùa cưới đang tới gần. Điều này sẽ càng khiến giá vàng tăng cao.

 

Tính đến nay, giá vàng đã tăng 33% so với năm ngoái, vượt qua giá chứng khoán toàn cầu, hàng hóa và trái phiếu.

 

Ngọc Trang (Tổng hợp)