1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kiểm tra đại lý bị nghi bán gạo giả

(Dân trí) - Sau khi Dân trí thông tin về việc xuất hiện loại gạo lạ, nghi giả tại khu vực Thanh Trì, Hoàng Mai (Hà Nội), tin từ Cục Quản lý thị trường - Bộ Công thương cho biết lực lượng chức năng đã "ra quân" xác minh kiểm tra đại lý cung cấp loại gạo này.

Kiểm tra đại lý bị nghi bán gạo giả
Số gạo nghi giả do PV Dân trí chụp tại nhà trọ của anh Mạnh
 
Tin trên được Cục trưởng Trương Quang Hoài Nam đưa ra tại buổi họp báo Bộ Công Thương chiều 3/4. Theo đó, lực lượng của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện đại lý được anh Nguyễn Duy Mạnh khẳng định là cung cấp loại gạo mà Dân trí phản ánh. Tuy nhiên, để phục vụ cho kết quả xác minh, đến sáng mai (4/4) Chi cục mới có báo cáo chi tiết gửi Cục.

Các bạn đọc hiện đang lưu giữ hoặc đã từng mua loại gạo này vui lòng phản ánh tới Cục Quản lý Thị trường - Bộ Công Thương hoặc Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội. Quý vị cũng có thể thông báo tới địa chỉ e-mail kinhdoanh@dantri.com.vn để phản ánh, chúng tôi sẽ chuyển thông tin của quý vị tới các cơ quan chức năng để xác minh, có câu trả lời chính thức.

Cũng trong chiều ngày 3/4, đại diện Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã trao đổi với báo Dân trí và được cung cấp danh tính, địa chỉ liên hệ của anh Nguyễn Duy Mạnh, người phản ánh tới báo Dân trí về loại gạo này. Chỉ ít phút sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã xác định được đại lý mà anh Mạnh cho là bán loại gạo này.

Theo thông tin một số PV tại điểm kiểm tra chiều 3/4, đại diện Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã cùng chủ đại lý lấy mẫu các loại gạo bán ở đại lý này, nhưng anh Mạnh khẳng định không có loại gạo mà anh đã mua trước đó.

Sáng 3/4, như Dân trí đã thông tin, anh Nguyễn Duy Mạnh, một sinh viên tạm trú tại phố Giáp Nhị đã mua  5 kg gạo, nhưng khi nấu lên thì không thấy mùi cơm, mà chỉ thấy mùi nhựa lẫn cao su và khô, cứng không thể ăn được. Hiện anh Mạnh cho biết đã đổ toàn bộ số gạo này do không dùng được.

Hiện báo Dân trí vẫn lưu giữ mẫu loại gạo lạ này và sẵn sàng cung cấp cho các cơ  quan chức năng để xét nghiệm nếu cần.

PV Dân trí cũng đã cung cấp mẫu gạo này cho Cục ATVSTP - Bộ Y tế để tiến hành tìm hiểu.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này sau khi trao đổi chi tiết với các cơ quan chức năng.

Bích Diệp - Quang Vinh