Khởi công nhà máy nhiệt điện 2,25 tỷ USD tại Hải Dương

(Dân trí) - Ngày 9/9, tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, Tập đoàn JAKS Resources Berhad (Malaysia) đã tổ chức động thổ xây dựng cơ sở hạ tầng Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam cùng lãnh đạo các Bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã tới dự.
 
Khởi công nhà máy nhiệt điện 2,25 tỷ USD tại Hải Dương - 1
Toàn cảnh lễ khởi công dự án Nhiệt điện Hải Dương

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ tin tưởng dự án nhiệt điện có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam sẽ đóng góp quan trọng nguồn điện năng vào lưới điện quốc gia, cung cấp nguồn điện dồi dào không chỉ cho nhân dân tỉnh Hải Dương mà còn cho các tỉnh lân cận.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Tập đoàn JAKS Resources Berhad tiếp tục thể hiện quyết tâm đầu tư của mình thông qua qua việc thực hiện đúng các cam kết để sớm đưa Nhà máy đi vào hoạt động, đảm bảo tiến độ và triển khai thực hiện tốt chiến lược sản xuất kinh doanh, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, đặc biệt cần ưu tiên sử dụng các lao động địa phương.

Với diện tích sử dụng đất 300ha, nhà máy có công suất thiết kế 1.200 MW, bao gồm 2 tổ máy. Với số vốn đầu tư là 2,25 tỷ USD theo hình thức BOT (xây dựng- vận hành-chuyển giao), đây là dự án lớn nhất từ đầu năm trở lại đây, cũng là dự án điện có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam tính đến nay. Dự kiến tổ máy số 1 của nhà máy sẽ đưa vào sử dụng quý 4/2016. Nhà máy sẽ vận hành độc lập với hợp đồng mua bán điện 25 năm cùng EVN. Kết thúc thời hạn vận hành, dự án sẽ được chuyển giao cho Bộ Công Thương tiếp quản.

A.H