Khoảnh khắc cuối tại Chợ đêm Kỳ Hòa

(Dân trí) - Chỉ còn 2 ngày nữa là chợ đêm Kỳ Hòa chính thức đóng cửa theo quyết định của UBND TPHCM. Những ngày này bên cạnh việc buôn bán, nhiều tiểu thương đang phải đôn đáo tìm chỗ bán mới, còn người mua thì được dịp mua hàng khuyến mãi.

Sau 5 năm hoạt động, chợ Đêm Kỳ Hòa đã trở nên quen thuộc với người dân Sài thành, đặc biệt là tầng lớp có thu nhập thấp như công nhân, sinh viên và người lao động bình dân.

Tuy nhiên việc lập chợ ở đây đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông nên năm 2007, UBND TPHCM đã ra quyết định yêu cầu quận 10 và Ban quản lý chợ phải ngừng hoạt động.

Từ sau khi ra quyết định, để tạo điều kiện cho tiểu thương và ban quản lý chợ phối hợp với lãnh đạo quận 10 tìm địa điểm mới để di dời nhưng đến giờ này vẫn chưa có chỗ để tái lập chợ.

Vì lợi ích chung, sau nhiều lần gia hạn, lãnh đạo thành phố quyết định đóng cửa chính thức chợ đêm Kỳ Hòa vào ngày 24/1 (tức 29 tháng chạp năm Mậu Tý).

Chợ đêm Kỳ Hòa hàng đêm có khoảng 10.000 lượt khách đến mua sắm và là điểm đem lại nguồn thu nhập chính cho hàng trăm người lao động nghèo. Quyết định đóng cửa của thành phố đã gây nhiều xáo trộn đối với các tiểu thương tại đây.

Chị Lê Thị Nga (trú tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh) là một khách hàng thân thiết của chợ đêm Kỳ Hòa cho rằng: “Chủ trương của thành phố là đúng đắn nhưng đối với những người có thu nhập thấp như tôi thì rất cần những chợ giá rẻ như ở đây”.

Đa số các bạn trẻ, sinh viên đang sống và làm việc tại thành phố đều tiếc, vì chợ đêm Kỳ Hòa đóng cửa thì sẽ mất một điểm để vừa đi mua sắm, vừa vui chơi, dạo phố, ngắm hàng trong những ngày cuối tuần.

Những hộ dân lâu nay sống nhờ vào hoạt động của chợ cũng đang tìm cho mình một công việc phù hợp khác hoặc một điểm mới để tiếp tục mưu sinh.

Anh Hiển giữ xe tâm sự: “Thu nhập chính của gia đình là nhờ vào hoạt động của chợ, vợ tôi bán hàng trong chợ còn tôi thì giữ xe cho khách. Không biết thời gian tới phải làm gì để lo cho cuộc sống”.

Tối 21/1 (trước 3 đêm chợ Kỳ Hòa đóng cửa) PV Dân trí đã có mặt ở đây, ghi lại cảnh mua bán tấp nập trong những ngày cuối cùng tại nơi này.
 
Khoảnh khắc cuối tại Chợ đêm Kỳ Hòa - 1
Chuẩn bị cho một đêm buôn bán. 
Khoảnh khắc cuối tại Chợ đêm Kỳ Hòa - 2
Chút buồn thoáng lên khi chưa có khách.
Khoảnh khắc cuối tại Chợ đêm Kỳ Hòa - 3
Đi chợ mua hàng và xem người làm bánh.
Khoảnh khắc cuối tại Chợ đêm Kỳ Hòa - 4

Lựa chọn hàng giá rẻ tại chợ đêm Kỳ Hoà.

Khoảnh khắc cuối tại Chợ đêm Kỳ Hòa - 5

Mặt hàng thu hút nhiều chị em nhất.

Khoảnh khắc cuối tại Chợ đêm Kỳ Hòa - 6

Nhiều cửa hàng đưa ra chiêu thức bán đại hạ giá để mau hết hàng.

Khoảnh khắc cuối tại Chợ đêm Kỳ Hòa - 7

Thông báo cho khách hàng biết địa điểm mới chuyển tới bán.

Khoảnh khắc cuối tại Chợ đêm Kỳ Hòa - 8

Giới trẻ tận dụng vui chơi những ngày cuối tại chợ đêm Kỳ Hoà.

Hoài Lương - Trung Kiên