Khó khăn, đại gia cũng nghỉ lễ kiểu tiết kiệm

Kinh tế khó khăn, nhiều doanh nhân đã tranh thủ thời gian của kỳ nghỉ lễ để đi làm, đi từ thiện, hoặc ở nhà với vợ con.

Tranh thủ kiếm tiền Nhắc đến 2 từ doanh nhân, người ta thường nghĩ ngay đến những con người giàu có và luôn bận rộn với công việc. Và vì vậy, với những kỳ nghỉ dài ngày như năm nay (4 ngày), một dịp tốt để họ được nghỉ ngơi, xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng, nhiều người sẽ tò mò đặt câu hỏi: “Doanh nhân sẽ đi đâu, chơi gì nhỉ?”.

Ai cũng nghĩ, doanh nhân “lắm tiền”, nên chỗ ăn chơi, nghỉ ngơi chắc phải đắt tiền. Nhưng thực tế, năm nay do tình hình kinh tế khó khăn, nên nhiều doanh nhân lại lựa chọn cách kết hợp thời gian nghỉ ngơi với công việc, vừa đỡ tốn kém, lại vẫn có thể kiếm ra tiền cho công ty của mình.

Hỏi về kế hoạch nghỉ lễ dịp 30/4 và mùng 1/5, Tổng giám đốc một sàn giao dịch bất động sản có tiếng ở Hà Nội cho biết, hiện anh đang ở Quảng Ninh để chuẩn bị mở bán dự án vào đúng ngày lễ 30/4.

Khó khăn, đại gia cũng nghỉ lễ kiểu tiết kiệm
Nghỉ lễ, nhiều doanh nhân vẫn miệt mài làm việc. Ảnh minh họa

“Đúng là ít người quan tâm, nên dịp nghỉ lễ này là cơ hội tốt để mở bán. Bởi lẽ, khách đi du lịch xuống Quảng Ninh sẽ đông hơn ngày thường và Quảng Ninh đang có nhiều chính sách phát triển, nên việc mở bán vào đúng dịp lễ này lại thu hút được sự chú ý của nhiều người”, doanh nhân trên cho hay.

Tuy nhiên, để kết hợp với nghỉ ngơi cùng gia đình, vị Tổng giám đốc này cũng cho biết, trong những ngày xuống chuẩn bị cho việc mở bán, anh đưa luôn cả vợ con đi cùng, những lúc không bận việc, cả gia đình tranh thủ đi thuyền ra Vịnh Hạ Long chơi. Như vậy, một công được đôi ba việc, lại tiết kiệm được nhiều chi phí ăn ở, đi lại.

Làm trong lĩnh vực sản xuất, nên mặc dù ngày nghỉ, anh Sơn, chủ một doanh nghiệp sản xuất nước giải khát vẫn căm cụi làm việc như ngày bình thường. Năm nay, do kinh tế khó khăn, nên doanh nghiệp của anh Sơn đã cắt giảm tới 50% nhân công. Ít người, nên dù ngày lễ, các công nhân cũng chỉ được nghỉ luân phiên để đảm bảo sản lượng và kế hoạch thông suốt.

“Tôi sẽ dành 2 ngày sau dịp nghỉ lễ để đưa gia đình đi du lịch. Còn dịp này, chắc tôi phải lo công việc của công ty trước”, anh Sơn cho biết.

Còn ông Nguyễn Văn Hải, giám đốc sàn giao dịch bất động sản Hải An (Hà Đông, Hà Nội) cho biết ông sẽ dành 4 ngày nghỉ để đi nghiên cứu thị trường. Suốt thời gian vừa qua, thị trường bất động sản khó khăn, khiến cho công việc làm ăn của anh cũng lao đao. Chính vì vậy, dịp lễ này chính là thời gian anh cần phải tìm hiểu, nghiên cứu lại thị trường, để có những bước đi đúng hướng.

“Tôi quyết định sẽ vào Đà Nẵng 4 ngày, để đi tìm hiểu, nghe ngóng, xem môi trường đầu tư ở trong đó thế nào, cũng như thăm dò ý kiến của khách hàng, xem họ thích những dự án như thế nào, giá cả bao nhiêu là hợp lý. Thời gian qua, do bận rộn, nên tôi cũng ít có thời gian để đi tìm hiểu nhu cầu của người mua. Đây là một dịp rất phù hợp”, anh Hải cho biết.

Sum vầy cùng gia đình

Trong khi nhiều doanh nhân lựa chọn làm việc ngày nghỉ, thì nhiều người quyết định ở nhà cùng gia đình để ăn những bữa cơm thân mật.

Anh Vũ Tiến Dũng, Chủ một showroom ô tô trên đường Lê Văn Lương kéo dài, Hà Nội cho biết, trừ những dịp đi công tác kết hợp thăm thú thì 1 năm anh dành thời gian cho du lịch không nhiều.

Khó khăn, đại gia cũng nghỉ lễ kiểu tiết kiệm
Nghỉ lễ là dịp nhiều người bận rộn quanh năm suốt tháng vui vầy cùng gia đình (Ảnh minh họa) 


Công việc “bù đầu” suốt ngày, nên thời gian anh Dũng dành cho gia đình, bạn bè và người thân cũng không nhiều. Mỗi năm chỉ có các dịp lễ tết là cơ hội duy nhất anh có thể “dứt” được công việc ra và dành thời gian bên vợ con, gia đình.

“Đã thành thói quen nên khi thiên hạ đổ đi chơi mình ở nhà và làm việc thấy cũng bình thường. Được nghỉ trọn 1 ngày để quây quần bên gia đình với tôi đã là vui lắm rồi”, anh Dũng cho biết.

Chính vì vậy, dịp lễ 30/4 năm nay, anh Dũng dự định sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi ở nhà cùng gia đình.

“Theo kinh nghiệm của tôi, đi du lịch những dịp nghỉ lễ quá đông đúc, xô bồ. Hơn nữa, ở nhà để có thể xử lý các tình huống phát sinh của công ty và động viên tinh thần của anh em cán bộ đi làm tăng ca trong dịp lễ”, anh Dũng chia sẻ.

Giống như anh Dũng, việc ở nhà cùng gia đình là giải pháp nhiều doanh nhân lựa chọn cho dịp lễ này. Thời buổi kinh tế khó khăn, dù được coi là những người giàu, nhưng các doanh nhân dường như cũng thấy “ái ngại” khi bỏ ra một khoản tiền lớn cho việc đi du lịch.

Hạn chế đi du lịch và mua sắm, nhiều doanh nhân đã lên sẵn kế hoạch nghỉ 30/4 ở nhà với nhiều chương trình như: bố trí thời gian đi thăm người thân được nhiều doanh nhân lựa chọn vì thường ngày, họ không có nhiều thời gian rảnh rỗi hay tổ chức những chuyến đi dã ngoại đơn giản cũng được chọn để thay thế cho việc đi xa như mọi năm.
 
Theo Ngọc Vy
VTC