1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khách mua so kè giá iPhone nhập với hàng xách tay

(Dân trí) - Mức giá rẻ không nhiều so với thị trường, lại phải mua kèm các gói cước bắt buộc, iPhone do các nhà mạng nhập khẩu đang chịu sự cạnh tranh gay gắt của máy xách tay trên thị trường.

Chiều 26/3 ghi nhận của PV, số khách đến hỏi mua iPhone tại các đại lý viễn thông thưa vắng hẳn so với buổi sáng.
 
Tại cửa hàng bán iPhone của Viettel trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), đọc kỹ hình thức bán máy kèm các gói cước mạng này đưa ra, gói rẻ nhất mà khách hàng phải cam kết sử dụng cũng lên tới 400.000 đồng/tháng, Thanh Bình (SV trường ĐH Hà Nội) quyết định tạm dừng kế hoạch sắm iPhone để tìm hiểu thêm về máy xách tay.
 
“Các nhà mạng đã đưa ra các gói cước quá cao so với mức sử dụng hàng tháng của tôi. Trong khi đó tôi cũng phải bỏ trước cả chục triệu đồng để mua máy. Dù có cộng các chế độ khuyến mãi trong gói cước thì những ràng buộc đưa ra vẫn không phù hợp với nhiều người” - Bình nhận định.
 
Khách mua so kè giá iPhone nhập với hàng xách tay - 1
Giá iPhone trên thị trường sẽ biến động (ảnh minh họa).
.
Chị Nhật Minh (nhân viên công sở), sau khi tìm hiểu hình thức “bán bia kèm lạc” này nhận định: chỉ những khách hàng thường xuyên sử dụng di động với mức cước ngang với gói cước cam kết dành cho iPhone mới có lợi. Còn những khách hàng có mức cước sử dụng hàng tháng dưới 200.000 đồng thì iPhone là lựa chọn xa xỉ.
 
Sau hàng loạt thông tin mà các nhà mạng đưa ra về giá iPhone khiến nhiều người lầm tưởng giá iPhone đã được bình dân hóa đến mức chỉ còn vài triệu đồng, thậm chí 0 đồng. Nay thì mọi việc đã sáng tỏ, “quả táo” vẫn ở khoảng cách khá xa đối với thuê bao bình dân.
 
Vài ngày trước, các cửa hàng bán iPhone xách tay ở Hà Nội còn tỏ ra lo lắng với những tuyên bố mà các nhà mạng đưa ra về giá iPhone thì nay rất nhiều nơi đã tỏ vẻ lạc quan về tương lai của hàng xách tay.
 
Anh Quang, chủ một cửa hàng bán điện thoại di động trên phố Thái Hà cho rằng iPhone xách tay sẽ sống thoải mái vì giá rẻ mà chẳng cần cam kết gì.
 
Một chủ cửa hàng khác trên phố Lý Quốc Sư thì khẳng định, giá iPhone trên thị trường cũng sẽ bước vào cuộc “chiến” cạnh tranh với các nhà mạng bằng các chiêu hạ giá, kèm đồ tặng, tăng thời gian bảo hành.
 
Đến thời điểm hiện tại, mạng phân phối iPhone thứ 3 là MobiFone vẫn chưa phát đi tín hiệu về thời điểm bán hàng. Rất có khả năng, do đi sau VinaPhone và Viettel về thời gian nên nhà mạng này sẽ cắn răng hạ giá iPhone với tính toán bù đắp lại bằng các gói cước bán kèm.
 
Phạm Thanh