1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Khách hàng cao cấp đổ về khu Đông TP.HCM tìm nơi an cư xứng tầm

Theo quy hoạch đến năm 2025, khu Đông Sài Gòn sẽ trở thành trung tâm đô thị tri thức và công nghệ cao của TP.HCM, nơi tập trung nhiều dự án hạ tầng giao thông quy mô trọng điểm. Savills dự báo, trong năm 2018 các quận phía Đông TP.HCM tiếp tục dẫn đầu thị trường bất động sản và chiếm đến 50% thị phần.

“Khu Đông có quá nhiều lợi thế để thu hút khách hàng cao cấp”

Anh Lê Văn Nghĩa, giám đốc một công ty may mặc lớn chia sẻ: “Tôi định “tậu” thêm bất động sản ở khu Đông nên nắm rất rõ những thông tin liên quan đến khu vực này. Giới doanh nhân như tôi trước khi xuống tiền luôn tìm hiểu rất kỹ lưỡng, vì nhà cũng thể hiện cá tính của chủ nhân mà!” Đồng tình với quan điểm đó, anh Phạm Minh Châu, chủ một doanh nghiệp sắt thép nói thêm: “Theo tôi tìm hiểu thì ở khu Đông đang có nhiều chuyển biến tích cực về hạ tầng giao thông, đồng thời cũng có nhiều dự án cao cấp đáp ứng được nhu cầu của tôi cũng như cả gia đình!”.

Trục phía Đông TP nổi lên nhờ hội tụ hơn chục dự án hạ tầng lớn nhỏ, trong đó phải kể đến tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; đường vành đai 2, 3, 4; việc mở rộng Xa lộ Hà Nội; xây dựng và đưa vào sử dụng cầu Sài Gòn 2; trục đường Mai Chí Thọ đã thông xe nối Quận 9, Quận Thủ Đức với Quận 2 và thông vào Quận 1; cầu Thời Đại bắc qua đảo Kim Cương; trục đường Phạm Văn Đồng nối khu Đông với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất... Đặc biệt, tuyến Metro số 1 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương cho TP.HCM ứng trước vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 để đẩy nhanh việc thi công về đúng tiến độ, khiến giá trị BĐS tại khu vực này đã nhanh chóng “tăng nhiệt”.

Khu Đông được đầu tư hạ tầng cơ bản tốt nhất TP.HCM hiện nay
Khu Đông được đầu tư hạ tầng cơ bản tốt nhất TP.HCM hiện nay

Bên cạnh hệ thống giao thông phát triển đồng bộ, khu Đông cũng là khu vực nổi trội trên địa bàn thành phố về sự bùng nổ giao thương và các dịch vụ tiện ích. Những khu công nghệ cao, công viên khoa học và công nghệ, trường học quốc tế, bệnh viện, các trung tâm mua sắm giải trí lớn đã góp phần mang đến cho cư dân một môi trường sống năng động, hiện đại.

Ngoài ra, khu Đông với quỹ đất rộng, sạch, không gian xanh chất lượng … cũng là thế mạnh thu hút khách hàng.

Phân khúc BĐS cao cấp khu Đông cạnh tranh quyết liệt

Việc hạ tầng giao thông Đông Sài Gòn, điển hình là Quận 2, phát triển nhanh chóng trong những năm trở lại đây là một trong những yếu tố then chốt góp phần duy trì nhịp sống năng động và sự tăng trưởng không ngừng của thành phố. Điều này cũng kích thích các đợt bùng nổ mới của hàng loạt dự án bất động sản, đặc biệt là phân khúc cao cấp. Cuộc đua giành thế “thượng phong” không chỉ bó hẹp trong những thành tố cơ bản như chất lượng sản phẩm, vị trí, phong cách thiết kế, giá bán, phương thức thanh toán, chính sách bán hàng mà còn nằm ở vấn đề pháp lý, không gian xanh, hỗ trợ tài chính; đặc biệt là các giá trị thuộc về văn hóa cộng đồng.

Khu biệt thự compound cao cấp Sol Villas thu hút khách hàng nhờ nhiều thế mạnh vượt trội
Khu biệt thự compound cao cấp Sol Villas thu hút khách hàng nhờ nhiều thế mạnh vượt trội

Thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng cao cấp, khu biệt thự compound cao cấp Sol Villas (nằm ngay Trung tâm Hành chính Quận 2, TP.HCM) với kiến trúc tân cổ điển sang trọng đang là điểm sáng nổi bật. Sol Villas do ông Thierry Van De Wyngaert, cựu Chủ tịch Viện Hàn lâm Kiến trúc Pháp làm cố vấn kiến trúc. Nói về Sol Villas này, ông Thierry cho rằng, đây là một trong số ít các khu biệt thự đạt được những chuẩn mực của kiến trúc tân cổ điển, mang đến cho chủ nhân những giá trị “xưa nhưng không bao giờ cũ”.

Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Xây dựng Sài Gòn (SCC), Chủ đầu tư của Sol Villas chia sẻ tại buổi công bố dự án: “Nhờ có công năng linh động, khoảng thông tầng khoáng đạt, gió và ánh sáng có thể tràn vào bằng cửa chính, cửa phụ cùng nhiều cửa sổ nên những ngôi biệt thự của Sol Villas luôn tràn đầy sinh khí, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ!”

Không gian sống mang đậm phong cách thượng lưu của Sol Villas
Không gian sống mang đậm phong cách thượng lưu của Sol Villas

Bên cạnh những điểm ưu việt về mặt kiến trúc, hạ tầng giao thông … dự án này còn nổi bật nhờ không gian xanh được chăm chút kỹ lưỡng, mật độ xây dựng thấp (chỉ có 24.09%), hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp, pháp lý minh bạch cùng các chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn hợp tác với ngân hàng Vietcombank (cho vay đến 70%), VIB (cho vay đến 80%)… Ngoài ra, việc phối hợp với những đơn vị uy tín như CBRE (quản lý vận hành), F.D.C (tổng thầu thi công)… cũng là yếu tố giúp Sol Villas khẳng định được chất lượng của mình trong phân khúc bất động sản cao cấp khu Đông.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tại đây

Hà Linh