1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Kẹt tiền, châu Âu rao bán cung điện, lâu đài và đảo quý

(Dân trí) - Cuộc khủng hoảng nợ công đang đe dọa nhấn chìm nhiều quốc gia ở châu Âu có thể là một cơ hội quý giá đối với các nhà đầu tư bất động sản.

Đảo Corfu của Hy Lạp đang bị rao bán một phần. Đây là một trong những hòn đảo đẹp nhất của châu Âu.
Đảo Corfu của Hy Lạp đang bị rao bán một phần. Đây là một trong những hòn đảo đẹp nhất của châu Âu.

Trang CNBC cho biết, Italy và Hy Lạp đang nuôi hy vọng huy động được hơn 2 tỷ USD từ việc bán những bất động sản quý giá của quốc gia. Đó là các cung điện và lâu đài ở Italy, cùng hàng loạt hòn đảo tuyệt đẹp ở Hy Lạp.

Trong đó, những hòn đảo bị rao bán của Hy Lạp, quốc gia bị xem là “tâm bão” của cuộc khủng hoảng nợ công, đặc biệt thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế bởi những hòn đảo này được xem là món hời hấp dẫn. Trên kênh CNBC cách đây chưa lâu, tỷ phú Donald Trump của Mỹ đã nói về những hòn đảo mà Hy Lạp rao bán rằng: “ Bạn sẽ có được đất mà chẳng mất thứ gì, bạn sẽ được tất cả mà chẳng mất gì”.

Đến nay vẫn chưa có nhà đầu tư nào dám rót vốn lớn vào Hy Lạp hay Italy, có lẽ bởi họ còn muốn chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở Eurozone. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng ngần ngại trước một số rào cản khác như tình trạng quan liêu, những câu hỏi về quyền sở hữu, cũng các vấn đề về phân vùng khi mua một tài sản được coi là một phần lịch sử của châu Âu.

Tuy nhiên, đối với những nhà đầu tư dám chấp nhận rủi ro và có đủ tiền, thì CNBC khuyến nghị nên xem xét một trong số 5 bất động sản châu Âu quý giá sau:

Đầu tiên là lâu đài Orsini được xây bởi một vị giáo hoàng hồi những năm 1270 ở vùng Lazio của Italy. Cho tới thập niên 1990, lâu đài này vẫn đóng vai trò là một “lâu đài an ninh”. Hiện chưa rõ mức giá của Orsini là bao nhiêu, nhưng số tiền cần bỏ ra để cải tạo, nâng cấp công trình này chắc chắn sẽ không nhỏ.

Một bất động sản quý khác mà nước Italy đang rao bán là tòa nhà Palazzo Bolis Gualdo nằm ở quận thời trang của Milan. Tòa nhà này được đánh giá là một địa điểm hoàn hảo cho nhà đầu tư muốn mở một cửa hiệu túi xách cao cấp hoặc kim cương. Giá của tòa nhà vào khoảng 31 triệu Euro, tương đương khoảng hơn 821 tỷ đồng.

Nếu có niềm đam mê với thành phố Venice cổ kính, nhà đầu tư có thể cân nhắc mua cung điện Diedo với giá 16 triệu Euro, tương đương khoảng 420 tỷ đồng.

Tại Hy Lạp, nhiều bất động sản lớn nằm trên những hòn đảo vào hàng quý giá nhất của nước này đang chờ khách mua. Ví dụ điển hình là một phần lớn của hòn đảo Mykonos nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp và cuộc sống về đêm sôi động. Giá của bất động sản này là 166 triệu USD, tương đương khoảng 3.469 tỷ đồng, chưa kể chi phí để biến mảnh đất này thành một dự án bất động sản cao cấp.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hy Lạp cũng đang rao bán khoảng nửa triệu m2 đất trên đảo Corfu. Nhiều người cho rằng, đảo Corfu chính là đảo Phaeacia nổi tiếng trong sử thi ‘Odyssey’ của Homer. Trong đó, Phaeacia là điểm dừng chân cuối cùng của nhân vật Odysseus trong chuyến hành trình kéo dài 20 để về nhà. Đó là hòn đảo của những con thuyền thần kỳ được điều khiển bằng ý nghĩ. Hiện Athens cũng chưa phát một mức giá chính thức nào đối với hòn đảo này.

Phương Anh
Theo CNBC