1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Iran đã mua 345 tấn vàng trong quý 3/2010

(Dân trí) - Trong báo cáo mới nhất công bố ngày 31/10, IMF công bố Iran đã mua khoảng 345 tấn vàng hoặc hơn thế nữa với giá khoảng 15 tỷ USD. Theo tuyên bố từ Iran, nước này sẽ không cần phải nhập vàng trong 10 năm tới.

Tổng dự trữ ngoại hối của Iran khoảng hơn 100 tỷ USD vì thế giá trị vàng mà nước này mua khoảng hơn 15 tỷ USD. 345 tấn vàng đã được mua với mức giá đóng cửa khoảng 1.350 USD/ounce.

Đầu thập niên 2000, Anh đã bán ra khoảng một nửa dự trữ vàng và thực tế hẳn đã thua lỗ nếu so với mức giá vàng hiện nay.

Nước Mỹ xả khá nhiều vàng cho IMF và sử dụng truyền thông cũng như giới chuyên gia để ngăn hoạt động mua gom vàng với hy vọng giữ giá vàng ở mức thấp. Mục đích của họ chính là bảo vệ đồng nội tệ.

Vàng là tài sản quỹ và giá trị đã được thùa nhận trên toàn thế giới suốt 5.000 năm qua. Cần thận trọng khi các bên đều mua vào trong khi nhóm chính phủ phương Tây bán ra.

Kết quả cuối cùng, dự trữ mới của thế giới sẽ được tạo ra tại Trung Đông, Trung Quốc và Nga. Kinh tế Mỹ và Anh sẽ “khốn đốn”.

Điểm quan trọng cần chú ý ở chỗ nước có sản phẩm và công cụ sản xuất vàng mua vàng vật chất trong khi nước có nền kinh tế phụ thuộc vào tiêu dùng và nợ đang xả mạnh vàng.

Trong một diễn biến khác, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đang đẩy mạnh tốc độ bán vàng để tận dụng thời điểm nhu cầu vàng cao đã đẩy giá vàng liên tục lập các kỷ lục mới.

Nếu tốc độ bán vàng duy trì ở mức hiện tại, IMF sẽ có thể hoàn thành việc bán 403,3 tấn vàng tương đương 1/8 dự trữ của quỹ vào thời điểm cuối năm 2010, trước kỳ vọng của thị trường.

Khánh Ly
Theo Examiner