1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TPHCM:

Hơn 27% doanh nghiệp... mất tích

(Dân trí) - Để đánh giá thực trạng khó khăn của doanh nghiệp (DN), Cục Thống kê TPHCM đã chọn mẫu điều tra 1.900 DN đăng ký hoạt động tại TPHCM. Tuy nhiên, nhân viên điều tra không cách nào liên lạc trực tiếp được với hơn 27% DN trong số đó.

TPHCM: Hơn 27% doanh nghiệp mất tích
Hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN đang hết sức khó khăn do nhu cầu thị trường giảm mạnh, lãi suất vốn vay cao và khó tiếp cận nguồn vốn (ảnh minh họa)

Trong số hơn 1.900 DN được chọn để điều tra có 39 DN nhà nước (chiếm 8,1%  trong  tổng  số DN nhà nước); 1.689 DN ngoài nhà nước (chiếm 1,9% trong tổng số DN ngoài nhà nước) và 176 DN có vốn đầu tư nước ngoài (chiếm 6,1% trong tổng số DN có vốn đầu tư nước ngoài). Các DN này vẫn còn đang hoạt động vào thời điểm ngày 1/1/2011.

Tuy nhiên, đến thời điểm điều tra (tháng 4/2012) thì số DN thực tế còn hoạt động và nhân viên điều tra tiếp cận được chỉ còn 64%. Số còn lại thì có 6,7% DN đã phá sản, giải thể và ngừng sản xuất kinh doanh, hoặc đang hoàn thành thủ tục phá sản, giải thể (gọi chung là DN phá sản, giải thể); 1,6% DN tạm ngừng sản xuất. Đặc biệt là có đến 27,7% số DN chuyển địa chỉ hoạt động, không còn hoạt động hay vì lý do nào đó mà điều tra viên không thể nào liên hệ trực tiếp được.

Trong số những DN đã phá sản, giải thể thì gần 62% là do sản xuất kinh doanh thua lỗ; gần 27% DN là thiếu vốn để sản xuất kinh doanh. 100% DN đã phá sản, giải thể là DN nhỏ và siêu nhỏ.

Dù chỉ còn 64% DN còn hoạt động nhưng tình hình hoạt động của các DN này cũng không mấy khả quan. Theo kết qua điều tra của Cục Thống kê thì có đến 11,8% DN trong số những DN còn hoạt động là không có khả năng nộp thuế giá trị gia tăng (trong đó ngành vận tải và công nghiệp là chiếm tỷ lệ cao hơn mức trung bình); hơn 12% DN không có khả năng nộp  thuế  xuất  nhập  khẩu.

Theo các DN được khảo sát thì có 11 yếu tố làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các DN thời gian qua. Trong đó, có 5 yếu tố cản trở lớn nhất là lạm phát cao và biến động thất thường; Lãi suất vay vốn quá cao; Tiếp cận nguồn vốn khó khăn; Chính sách điều hành kinh tế không ổn định; Chi phí vận tải cao…

Trước tình hình khó khăn trên, có hơn 41% DN trong số những DN còn hoạt động dự kiến thu hẹp sản xuất kinh doanh. Nguyên nhân chính khiến các DN trên thu hẹp hoạt động là do nhu cầu thị trường trong nước giảm và do khó khăn tiếp cận vốn vay.

Tùng Nguyên