1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hơn 2,5 tạ xúc xích "bẩn" từ Trung Quốc "tuồn" vào Lào Cai

(Dân trí) - Trước tình trạng thực phẩm trong nước báo động bởi việc sử dụng hoá chất và chất bảo quản thì thực phẩm lậu với hoá chất độc hại vẫn ồ ạt tràn vào nước ta. Xúc xích, trứng gà, cá, gia cầm...có nguồn gốc từ Trung Quốc đang đe doạ người tiêu dùng.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai vừa bắt gi một vụ buôn bán, vận chuyển thực phẩm "bẩn" có nguồn gốc t Trung Quốc ngay tại TP Lào Cai.

Theo đó, đêm 10/9, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Tổ liên ngành chống buôn lậu thành phố Lào Cai đi tuần tại khu vực bờ sông Nậm Thi  tại km 1+500 Quốc lộ 70 thuộc địa phận phường Lào Cai - TP Lào Cai phát hiện một thuyền ch hàng có dấu hiệu bất thường.

L
Lô xúc xích Trung Quốc bị các cơ quan chức năng bát giữ (ảnh: Báo Lào Cai)

Tại thời điểm kiểm tra, người chở hàng không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số hàng trên thuyền. Số hàng bị bắt gi tại chỗ gồm: 264 kg xúc xích, hơn 3.600 quả trứng gia cầm và  đồ chơi trẻ em như súng nhựa, đao, kiếm…

Tổ liên ngành chống buôn lậu thành phố Lào Cai đã lập biên bản thu giữ toàn bộ lô hàng trên. Ước tính lô hàng có trị khoảng gần 50 triệu đồng.

Trước đó, chỉ trong buổi sáng ngày 14/8, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cũng đã bắt giữ hơn 200kg xúc xích có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu về Việt Nam.

Trên tuyến biên giới đoạn qua TP Lào Cai, các đầu nậu của nhóm hàng thực phẩm này hoạt động hết sức liều lĩnh. Chúng dùng các phao nổi và bè tận dụng dòng nước để vận chuyển hàng, khi bị phát hiện các đối tượng thường bỏ hàng chạy thoát thân. Tình trạng xúc xích Trung Quốc ồ ạt tràn qua đường tiểu ngạch vào thị trường nội địa đang đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Anh Thế