1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hội An: Hoa Tết tăng giá, sức mua giảm

(Dân trí) - Hoa Tết năm nay tại TP Hội An (Quảng Nam) tăng giá hơn so với mọi năm từ 10-20%, nhưng sức mua giảm, không sôi động như mọi năm.

Theo anh Huỳnh Đại Thọ (thương lái bán hoa tại chợ hoa xuân Hội An) cho biết, năm nay nhìn chung các loại hoa tăng giá hơn so với năm ngoái từ 10-20%. Cụ thể, cúc có giá từ 350-450 ngàn đồng/chậu với cúc chậu nhỏ, cúc trung là 500 - 700 ngàn đồng /chậu, cúc chậu lớn có giá 800 - 1 triệu đồng/chậu tăng từ 70-200 ngàn đồng so với năm ngoái; hoa mãn đình hồng có giá 650 - 700 ngàn đồng/cặp tăng 50-100 ngàn đồng; quất tăng từ 100-200 ngàn đồng/chậu…

Hoa, cây cảnh tăng giá hơn so với năm ngoái nhưng sức mua giảm
Hoa, cây cảnh tăng giá hơn so với năm ngoái nhưng sức mua giảm

Nhiều chủ hoa có thêm dịch vụ khuyến mãi chở hoa miễn phí và bảo hành hoa cho khách nội thị Hội An để thu hút khách
Nhiều chủ hoa có thêm dịch vụ khuyến mãi chở hoa miễn phí và bảo hành hoa cho khách nội thị Hội An để thu hút khách

“Năm nay do thời tiết thất thường cùng đợt lũ muộn vừa rồi khiến nhiều hoa hư hại hoặc nở sớm. Cúc pha lê thì tạm ổn, nhưng cúc đông thì nở sớm hơn so với năm ngoái. Năm nay tôi phải dùng thêm chương trình khuyến mãi chở miễn phí và bảo hành hoa cho nội thị Hội An mới thu hút được khách. Hiện giờ sức mua như vậy, không biết hai ngày tới sẽ ra sao”- anh Thọ chia sẻ thêm.

Hội An: Hoa Tết tăng giá, sức mua giảm - 3
Nhiều khách đi đọ giá để tìm hiểu trước khi mua, nhiều người nghe giá khá cao nên chỉ đi xem cho biết
Nhiều khách đi đọ giá để tìm hiểu trước khi mua, nhiều người nghe giá khá cao nên chỉ đi xem cho biết

Theo những thương lái kinh doanh hoa cây cảnh tại chợ hoa xuân Hội An, khách năm nay mua khá dè dặt, chủ yếu là khách đến xem rồi đọ giá các cửa hàng để chọn lựa. Nhiều người chỉ dạo cho biết vì giá hoa khá cao nên họ chỉ hỏi giá rồi đi.

Các loại hoa khác giá tăng khoảng 10-20%, riêng các loại hoa treo giá vẫn ổn định
Các loại hoa khác giá tăng khoảng 10-20%, riêng các loại hoa treo giá vẫn ổn định

Anh Nguyễn Thanh Hà (người dân Quảng Ngãi) chia sẻ: “Hoa này tôi vận chuyển từ Quảng Ngãi ra Hội An để bán. Năm nay thời tiết thất thường gây hư hại nhiều nên hoa tăng giá hơn so với năm ngoái. Giá hoa cúc tôi bán tăng từ 70-150 ngàn đồng/chậu so với năm ngoái. Tôi chủ yếu bán cho các nhà hàng, khách sạn chứ khách lẻ thì rất ít. Tuy vẫn có khách nhưng sức mua yếu hơn, năm ngoái từ 27-28 là tôi đã bán hết nhưng bây giờ vẫn còn nhiều; quất tôi nhập về 200 cây đến giờ chỉ bán lèo tèo vài chục cây”.


Mãn đình hồng rất hiếm do thời tiết thất thường, hư hại nhiều và không ra hoa

Mãn đình hồng rất hiếm do thời tiết thất thường, hư hại nhiều và không ra hoa

Ông Lê Văn Bích (phường Cẩm Châu, Hội An) cho biết, cúc pha lê năm nay nở chậm hơn so với mọi năm còn cúc đông thì hư hại nhiều do giống. Gia đình ông bán cúc pha lê chậu nhỏ nên tương đối chạy, còn những hộ bán cúc chậu lớn thì bán chậm hơn.

“Do thời tiết mưa lạnh liên miên nên việc trồng hoa gặp nhiều khó khăn. Đợt lũ vừa rồi gia đình tôi hư hại gần 30% hoa, số còn lại phải chăm sóc kỹ lưỡng như chong đèn trễ hơn, tưới nước vào buổi trưa để hoa nhanh trổ…Tôi bán đã gần hết số cúc của gia đình do chậu nhỏ nên giá tiền cũng ít hơn, nhiều người vẫn còn khá nhiều hoa vì khách mua ít”- ông Bích cho biết thêm.

Nhiều người xuống phố mang sắc xuân về nhà
Nhiều người xuống phố mang sắc xuân về nhà

Ngược lại, các loại hoa treo lại được người dân ưa chuộng hơn. Chủ vựa hoa Ngọc Dũng luôn đắt khách hàng đến hỏi mua. Giá các loại hoa vẫn ổn định như mọi năm. Cụ thể, hoa sao băng có giá từ 150-300 ngàn đồng/chậu tùy kích cỡ; hoa mắt nai/ẩn nguyệt có giá từ 70-100 ngàn đồng/chậu; hoa dạ yến thảo có giá 180-200 ngàn đồng/chậu…

Các chủ hoa cây cảnh đều hy vọng trong hai ngày cuối cùng của năm thị trường sẽ khá khẩm hơn
Các chủ hoa cây cảnh đều hy vọng trong hai ngày cuối cùng của năm thị trường sẽ khá khẩm hơn

Chủ vựa Ngọc Dũng (phường Cẩm Châu, Hội An) cho hay: “Các loại hoa treo năm nay đắt hàng hơn các loại hoa cây cảnh khác. Số hoa treo của gia đình đã được đặt hàng hết, số còn lại thì tôi dùng bán chợ hoa xuân. Năm nay trời lạnh kéo dài nên hoa sao băng cũng lâu nở hơn, còn các giống còn lại như đồng tiền, dạ yến thảo… vẫn nở đẹp. Theo tôi giá hoa treo mềm hơn nên có nhiều khách đến chọn mua nhiều. Hiện gia đình đã bán được 90%, hy vọng các chủ khác cũng mua may bán đắt”.

Chợ hoa xuân Hội An

Bà Lê Thị Mai (người dân Hội An) chia sẻ: “Hoa, cây cảnh năm nay đắt hơn so với năm ngoái. Tôi phải đi lựa chọn để mua một cây ưng ý, hoa đắt nên tôi chỉ mua các loại hoa có giá rẻ hơn như vạn thọ hoặc các loại hoa treo…”.

N.Linh

Hội An: Hoa Tết tăng giá, sức mua giảm - 9