1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hoàng gia Qatar chi gần 7 triệu đô mua đảo Hi Lạp

(Dân trí) - Gia đình hoàng gia Qatar đã không ngần ngại chi một khoản tiền lớn lên tới gần 7 triệu USD để mua một hòn đảo tuyệt đẹp nhưng chưa có người ở tại Hi Lạp.

 
Hoàng gia Qatar chi gần 7 triệu đô mua đảo Hi Lạp

Hòn đảo Oxia của Hi Lạp.

Vụ mua bán trên diễn ra chỉ một tháng sau khi các thành viên gia đình hoàng gia Qatar tậu 4 khách sạng sang trọng tại Costa Smeralda trên hòn đảo Sardinia nổi tiếng của Italia.

Hòn đảo Oxia của Hi Lạp rộng khoảng 500 héc-ta, nằm trong vùng biển Ionian, đã được hoàng gia Qatar mua với giá 6,6 triệu USD.

Oxia, trước đó thuộc sở hữu của một gia đình Hi Lạp gốc Australia, từng được rao bán trên thị trường với giá trên 9 triệu USD. Nhưng hoàng gia Qatar đã mặc cả xuống mức giá thấp hơn do chính phủ Hi Lạp gần đây đã áp đặt mức thuế bất động sản cao hơn.

Oxia nằm gần đảo Ithaca, được cho là quê nhà của Odysseus, người hùng trong sử thi Odyssey. Một phần của hòn đảo được bảo vệ như một khu bảo tồn thiên nhiên nhưng diện tích còn lại được tự do phát triển.

Một phát ngôn viên của tập đoàn Qatar Holding thuộc hoàng gia Qatar đã từ chối bình luận về thương vụ mua đảo.

Theo Vladi Private Islands, một công ty chuyên về bất động sản, Oxia là một trong những hòn đảo của Hi Lạp được thèm muốn nhất trên thị trường. Đảo có nhiều cây cối, các rừng thông, bờ biển đẹp và 3 vịnh lớn, lý tưởng để đi du thuyền.

Do bị gánh nặng bởi khoản nợ công khổng lồ, Hi Lạp đã chịu sức ép từ Liên minh châu Âu và IMF nhằm bán bớt các tài sản giá trị cho nhà nước sở hữu.

Việc đánh thuế bất động sản cao đã khiến nhiều hòn đảo tư nhân tại Hi Lạp bị rao bán, khi các chủ sở hữu kẹt tiền phải tìm cách bán những tài sản từng là niềm mơ ước nhưng giờ đây lại trở thành gánh nặng.

Qatar, với dân số khoảng 1,7 triệu người, đã được tạp chí Forbes hồi năm nay mệnh danh là quốc gia giàu nhất thế giới, nhờ có nguồn dự trữ dầu mỏ và khí đốt khổng lồ.

Tiểu vương quốc trong vùng vịnh Ba Tư cũng đang cân nhắc một kế hoạch đầu tư vào một công viên giải trí trị giá 800 triệu USD, nằm ở ngoại ô Rome, mô phỏng thành Rome cổ đại.

An Bình
Theo Telegraph