1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hiệp định “đối trọng với TPP” đẩy nhanh tiến độ đàm phán

(Dân trí) - Hiệp định RCEP được dẫn đầu bởi Trung Quốc, nếu ký kết sẽ chiếm gần 30% thương mại toàn cầu. Việt Nam cũng tham gia đàm phán Hiệp định này.

Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan cho biết, việc tuyên bố hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) giữa 12 quốc gia thành viên vào đầu tháng đã thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) dẫn đầu bởi Trung Quốc.

Theo đó, 16 quốc gia thành viên của RCEP đã đồng thuận giảm thuế đối với 65% mặt hàng, khoảng 8.000-9.000 danh mục hàng hóa, trong kế hoạch của hiệp định này.

16 quốc gia thành viên của RCEP đã đồng thuận giảm thuế đối với 65% mặt hàng.
16 quốc gia thành viên của RCEP đã đồng thuận giảm thuế đối với 65% mặt hàng.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan Apiradi Tantraporn cho hay, hiệp định đã đạt được sự đồng thuận trong phiên đàm phán thứ 10 tại Busan, Hàn Quốc diễn ra trong khoảng thời gian từ 12 - 16/10/2015. Nội dung đồng thuận sẽ được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN vào tháng tới tại Kuala Lumpur, và sẽ chính thức có hiệu lực vào năm 2017.

Trong tổng số 35% mặt hàng không bao gồm trong thỏa thuận đầu tiên, các quốc gia thành viên RCEP được kỳ vọng sẽ dần cắt giảm thuế suất về mức 0% trong lộ trình 10 năm sau 2017 đối với 20% mặt hàng. Trong khi đó sẽ cần có thêm nhiều cuộc đối thoại khác để đạt được thỏa thuận đối với 15% mặt hàng còn lại, mà phần lớn là các danh mục mặt hàng nhạy cảm.

Hiệp định RCEP được khởi động vào tháng 11 năm 2012 với mục đích thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu hơn giữa 10 quốc gia thành viên ASEAN và Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand và Hàn Quốc, tập trung vào thương mại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.

Nếu được ký kết, hiệp định sẽ tạo nên một khối kinh tế với tổng dân số 3,5 tỉ người và khối lượng thương mại trị giá 10,7 tỉ USD, chiếm gần 30% thương mại toàn cầu.

Trung Quốc được nhìn nhận là một trong nhân tố quan trọng thúc đẩy thương mại trong khu vực, và được xem như một lựa chọn ngang tầm với Hiệp định TPP dẫn đầu bởi Mỹ mà Trung Quốc không phải là quốc gia tham gia đàm phán.

Trong Hiệp định RCEP, 7 quốc gia thành viên gồm Australia, Nhật Bản, Malaysia, New Zealand, Singapore, Việt Nam và Brunei – đều là những quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định TPP.

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho rằng: “So với TPP, Hiệp định RCEP thực sự hấp dẫn hơn, bởi Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia thành viên với dân số mỗi nước hơn 1 tỉ người”.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chanocha cho biết, Thái Lan chưa đưa ra quyết định tham gia Hiệp định TPP và vẫn còn khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm tới trước khi xem xét tham gia đàm phán Hiệp định TPP do các thành viên cần thời gian để thảo luận nội dung chi tiết.

Bích Diệp

 

Hiệp định “đối trọng với TPP” đẩy nhanh tiến độ đàm phán - 2