1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hé lộ siêu dự án xây tòa tháp cao nhất thế giới

(Dân trí) - Một doanh nhân người Azerbaijan, ông Haji Ibrahim mới đây đã cho công bố kế hoạch xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới trên một hòn đảo nhân tạo tại một vùng biển phía nam Baku.

Hé lộ siêu dự án xây tòa tháp cao nhất thế giới - 1
 

Theo bản thiết kế được công bố, tòa nhà sẽ cao 1.111m với 189 tầng tương đương khoảng 1,1km. Với độ cao “khủng” này, tòa tháp Azerbaijan sẽ cao hơn 200m so với tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai (cao gần 1km) và hơn khoảng 50m so với tòa tháp mang tên Kingdom Tower sắp được xây dựng tại Jeddah, Saudi Arabia.

Hé lộ siêu dự án xây tòa tháp cao nhất thế giới - 2

Được biết, trong thiết kế ban đầu, tòa tháp chỉ cao 560m, nhưng sau khi hội thảo với công ty xây dựng Buji Khalifa, kế hoạch dự án đã được chỉnh sửa lại.
 

Hé lộ siêu dự án xây tòa tháp cao nhất thế giới - 3

Hé lộ siêu dự án xây tòa tháp cao nhất thế giới - 4

Ngoài tòa tháp cao khổng lồ, dự án còn kèm theo một quần đảo nhân tạo với khu dân cư và các dịch vụ đầy đủ. Dự kiến, quần đảo nhân tạo này sẽ được hoàn thành trong giai đoạn I, khoảng năm 2016. Còn tòa tháp sẽ được hoàn thành vào giai đoạn II từ 2018-2019.

Hé lộ siêu dự án xây tòa tháp cao nhất thế giới - 5

Tổng chi phí cho dự án khổng lồ này là 102 tỷ USD, trong đó, 100 tỷ dành cho khu quần đảo nhân tạo, còn 2 tỷ cho tòa tháp Azerbaijan.

 
Lan Trinh

Theo BusinessInsider