1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

HDBank phục chức cho Phó Tổng giám đốc bị kỷ luật vượt trần

(Dân trí) - Sau hơn 1 năm bị cách chức và buộc thôi việc trong vụ NHNN thực hiện kỷ luật tập thể lãnh đạo ngân hàng, đến nay ông Đàm Thế Thái lại trở về cương vị cũ là Phó Tổng Giám đốc HDBank.

HDBank phục chức cho Phó Tổng giám đốc bị kỷ luật vượt trần

Thông tin về việc bổ nhiệm lại ông Đàm Thế Thái trên website của HDBank

Theo thông tin từ ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank), hồi cuối tháng 1 vừa rồi, ngân hàng này đã bổ nhiệm ông Đàm Thế Thái làm Phó Tổng giám đốc - chức vụ mà ông Thái nắm giữ hơn 1 năm trước đây.

Hồi cuối năm 2011, vụ việc Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành của HDBank bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cảnh cáo vì vi phạm vượt trần lãi suất huy động đã gây xôn xao giới tài chính ngân hàng lúc đó.

Cùng với một số cán bộ khác của ngân hàng bị kỷ luật, ông Đàm Thế Thái cũng đã bị cách chức Phó Tổng giám đốc và buộc thôi việc. Ông Thái là người có chức vụ cao nhất của HDBank tại thời điểm đó bị lãnh án kỷ luật từ NHNN.

Theo HDBank, ông Thái là người có năng lực và có nhiều đóng góp cho HDBank, đây cũng được hiểu là lý do khiến ông Thái được bổ nhiệm lại. Trước khi gia nhập HDBank, ông từng công tác tại các ngân hàng quốc tế tại Việt Nam như ANZ, HSBC và các ngân hàng trong nước như: ACB, ABBank.

Trong cùng động thái về thay đổi nhân sự vừa qua, HDBank cũng công bố việc miễn nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân khỏi chức vụ Phó Tổng Giám đốc ngân hàng, đồng thời, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Xuân Vũ vào vị trí này.

Mai Chi