1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hành trình khởi nghiệp lần hai của vị phó chủ tịch HĐQT Tập Đoàn PmaxGroup

Từ chủ quán café sinh viên với thu nhập 80 triệu đồng mỗi tháng, 9x Hà Ngọc Hiếu nhận thấy tiềm năng lớn từ lĩnh vực bất động sản trong tương lai. Anh quyết định bắt đầu lại lần 2 và trở thành Phó chủ tịch HĐQT tập đoàn PmaxGroup ở tuổi 26.

Hà Ngọc Hiếu, sinh năm 1990, sinh trưởng trong một gia đình nghèo tại vùng quê hẻo lánh Phú Thọ. Anh tốt nghiệp Học viên Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông ngành kỹ sư năm 2012. Sau khi ra trường, mặc cho lời khuyên từ gia đình, anh bỏ lại tấm bằng đại học, quyết tâm trụ lại nơi thành thị bon chen để xây dựng sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Sau một tháng rong ruổi khắp Hà Nội học nghề, anh tự mình mở quán café dành cho sinh viên có tên Wanted quán với số vốn 200 triệu vay mượn từ bạn bè và một người cô ruột.

WANTED café với phong cách lạ, độc đáo.
WANTED café với phong cách lạ, độc đáo.

Công việc kinh doanh quán café ban đầu vấp phải vô vàn khó khăn, một mình anh gồng gánh mọi thứ. “6 tháng đầu, mỗi ngày tôi chỉ dành đúng 3,4 tiếng để ngủ, còn lại nỗi lo lúc nào cũng bủa vây mình” – anh tâm sự. Nhưng sau đó, nhờ việc tìm tòi, học hỏi của anh, hoạt động của quán bắt đầu đi vào ổn định, cùng với việc xây dựng hình ảnh độc đáo, quán thu hút được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích phong cách manga lui tới. Bởi thế, Wanted quán đã mang lại cho anh 80 triệu đồng mỗi tháng sau gần 1 năm đi vào hoạt động.

Quán càng đông khách, quy mô bắt đầu mở rộng hơn, số tiền thu nhập cũng tăng theo, nhưng bản thân anh luôn cảm thấy gò bó, mệt mỏi. Đó cũng chính là lúc anh nhận ra rằng: “Tiền không thực sự mang lại hạnh phúc cho cuộc sống của mình.”

Anh Nguyễn Văn Dũng (thứ 3 từ trái sang), anh Hà Ngọc Hiếu (đầu tiên từ phải sang) cùng đội ngũ lãnh đạo của Pmax Group.
Anh Nguyễn Văn Dũng (thứ 3 từ trái sang), anh Hà Ngọc Hiếu (đầu tiên từ phải sang) cùng đội ngũ lãnh đạo của Pmax Group.

Trong lúc rối bời giữa hai quyết định từ bỏ hoặc đi tiếp, anh tình cờ gặp được người thầy lớn của mình, anh Nguyễn Văn Dũng – đồng thời cũng là chủ tịch HĐQT PmaxGroup hiện tại. Hai thầy trò Hiếu bắt đầu cuộc hành trình mới, họ tìm đến các khóa học về bất động sản, về quản trị, lãnh đạo cả trong và ngoài nước.

Cảm thấy học như vậy vẫn chưa đủ, anh không ngần ngại bỏ thêm 300 triệu đồng nữa để đi khắp Việt Nam, vừa du lịch, vừa giao lưu với những người thành công trong lĩnh vực bất động sản mong muốn tầm sư học đạo, mặc người đời nói anh “bị điên”.

Với những kinh nghiệm đã có và những gì học được, Hiếu cùng thầy của mình thành lập công ty PMAXLAND và bắt tay làm bất động sản từ thuê và cho thuê. Sau 1,5 năm chính thức đi vào hoạt động, hệ thống cho thuê bất bất động sản PMAXLAND đã sở hữu 12 toà nhà văn phòng lớn tại Hà Nội. Giai đoạn quý III/ 2017 PMAXLAND tiếp tục mở thêm chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh và sau đó là Đà Nẵng.

Lớp học “Tư duy đột phá từ bất động sản” của Anh Hà Ngọc Hiếu luôn thu hút rất đông đảo các bạn trẻ thậm chí cả những doanh nhân thành đạt.
Lớp học “Tư duy đột phá từ bất động sản” của Anh Hà Ngọc Hiếu luôn thu hút rất đông đảo các bạn trẻ thậm chí cả những doanh nhân thành đạt.

Trên đà thành công đó, anh vẫn không cho phép mình ngủ quên. Anh cùng những người cộng sự của mình nuôi khao khát giúp thật nhiều người có cái nhìn mới về bất động sản cho thuê đồng thời tự làm giàu bằng chính nguồn bất động sản tự có hay từ số vốn rất nhỏ. Cũng từ đó chương trình “Tư duy đột phá từ bất động sản” đã được xây dựng. Đến nay, đã có hơn 20 khóa đào tạo được tổ chức thu hút hàng ngàn học viên tham dự.

Với sự táo bạo và nỗ lực không ngừng nghỉ, 26 Hiếu đã làm chủ được tài chính của mình. Và hiện tại, ở tuổi 28, Hà Ngọc Hiếu trở thành diễn giả và cũng là doanh nhân 9x với nhiều thành công đáng ngưỡng mộ.

Câu nói tâm đắc mà người thầy tôi hay nói  đôi khi nỗ lực không bằng lựa chọn.
Câu nói tâm đắc mà người thầy tôi hay nói " đôi khi nỗ lực không bằng lựa chọn".

“Sau cả một quá trình dài, mình đúc kết ra rằng, nếu muốn thành công không thể thiếu 3 yếu tố: 1 là nghịch cảnh, 2 là môi trường, 3 là minh sư chỉ điểm. Nghịch cảnh rèn luyện bản lĩnh để thành công. Môi trường là nơi để phát triển đúng sở trường với đam mê của mình. Và những người thầy định hướng cho mình trên mỗi chặng đường, rút ngắn quãng thời gian phải trả cho những sai lầm” – anh Hiếu chân thành chia sẻ.

H. Yến