1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Hàng Việt "áp đảo" tại thị trường Lào

(Dân trí) - Trong khi Lào, nước chủ nhà "trình làng" 34 gian hàng của 25 doanh nghiệp thì hơn 100 gian hàng của 200 doanh nghiệp Việt Nam đã "hút hồn" người tiêu dùng của xứ sở triệu voi.

Tại tỉnh Savannakhet, Lào đang diễn ra “Hội chợ triển lãm Hữu nghị Savannakhet - TPHCM năm 2017" thu hút sự "đổ bộ" của hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam tham gia. Đây là hoạt động do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017) và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017).

Hội chợ triển lãm này kéo dài đế hết ngày 30/7 với hơn 200 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và 34 gian hàng của 25 doanh nghiệp Lào tham gia trong các nhóm hàng như: thực phẩm chế biến, nhựa, sản phẩm gia dụng, điện gia dụng, dệt may, hóa mỹ phẩm, giày dép, đồ trang trí nội thất…

Người tiêu dùng Lào mua hàng Việt
Người tiêu dùng Lào mua hàng Việt

Hàng hóa tham dự hội chợ triển lãm đều mang nhãn hiệu của chính doanh nghiệp Việt Nam, có logo, tên công ty và địa chỉ liên hệ trên mỗi sản phẩm. Người tiêu dùng Lào bày tỏ sự thích thú trước sự đa dạng, chất lượng của những nhóm hàng "Madein Viet Nam".

Ông Phạm Thiết Hòa, giám đốc ITPC, trưởng ban tổ chức hội chợ triển lãm cho biết, đây là hội chợ lớn nhất TPHCM tổ chức tại Lào, mang cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh cùng có lợi, khai thác tốt thị trường, đẩy mạnh khả năng tăng kim ngạch xuất khẩu đối với thị trường Lào. Người tiêu dùng tại Savannakhet được các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sản phẩm mới, mặt hàng mới.

"Doanh nghiệp tại TPHCM luôn tìm kiếm cơ hội để cung cấp cho người tiêu dùng Lào những sản phẩm chất lượng tốt, giá cạnh tranh để bằng uy tín chất lượng, hàng Việt Nam có thể chinh phục người tiêu dùng Lào", ông Hoà nói.

Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, TPHCM luôn đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các bên. Trong những năm qua, hợp tác đầu tư, thương mại giữa Thành phố với các địa phương của Lào ngày càng sôi động.

"Chính quyền TPHCM cam kết luôn nỗ lực tạo cơ hội tiếp xúc giữa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp Lào, đặc biệt là từ tỉnh Savannakhet, từ đó góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác kinh tế", ông Huỳnh Cách Mạng nói.

Trong khuôn khổ làm việc của đoàn công tác, ngày 29/7, hội thảo Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch vào Lào tại thủ đô Viêng Chăn được ITPC tổ chức nhằm chia sẻ thông tin và tìm hiểu các cơ hội hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Lào.

Dưới đây là những hình ảnh người tiêu dùng Lào "nườm nượp" đi mua hàng Việt:

Lào đang diễn ra “Hội chợ triển lãm Hữu nghị Savannakhet - TPHCM năm 2017 thu hút sự đổ bộ của hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam
Lào đang diễn ra “Hội chợ triển lãm Hữu nghị Savannakhet - TPHCM năm 2017" thu hút sự "đổ bộ" của hơn 200 doanh nghiệp Việt Nam
Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM tham quan các gian hàng Việt trưng bày tại Lào
Ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành uỷ TPHCM tham quan các gian hàng Việt trưng bày tại Lào
Hàng Việt "áp đảo" tại thị trường Lào - 4
Nước mắm truyền thống Việt Nam hớp hồn người tiêu dùng Lào
Nước mắm truyền thống Việt Nam "hớp hồn" người tiêu dùng Lào
Hàng Việt "áp đảo" tại thị trường Lào - 6
Hàng Việt "áp đảo" tại thị trường Lào - 7
Hàng Việt "áp đảo" tại thị trường Lào - 8
Các nhóm hàng như: thực phẩm chế biến, nhựa, sản phẩm gia dụng, điện gia dụng, dệt may, hóa mỹ phẩm, giày dép, đồ trang trí nội thất… của Việt Nam được người dân Lào tin tưởng đón nhận
Các nhóm hàng như: thực phẩm chế biến, nhựa, sản phẩm gia dụng, điện gia dụng, dệt may, hóa mỹ phẩm, giày dép, đồ trang trí nội thất… của Việt Nam được người dân Lào tin tưởng đón nhận

Công Quang