1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Hàng vạn người mất việc vì Formosa và ông chủ hỗ trợ tiền nhân viên đi nhà nghỉ

(Dân trí) - Sơ kết 9 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê cho biết, do thảm họa môi trường mà Formosa gây ra, đã có hơn 24.400 người lao động ở Hà Tĩnh bị ảnh hưởng, doanh thu du lịch Hà Tĩnh giảm trên 10%. Trong khi đó, tại một doanh nghiệp tư nhân, ông chủ hỗ trợ nhân viên thiếu việc làm trong năm 2016 số tiền 100.000 đồng/ngày trong đó “gợi ý” 50.000 đồng có thể để dành nuôi vợ con, bồ nhí hoặc… đi nhà nghỉ!

Nhìn lại bức tranh kinh tế tuần qua, có những con số, những vấn đề vĩ mô khiến chúng ta không khỏi suy ngẫm, và có cả những sự kiện hài hước đến không tưởng, cười ra nước mắt.

Sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung gây hậu quả nặng nề với khu vực và ảnh hưởng tiêu cực đến GDP
Sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung gây hậu quả nặng nề với khu vực và ảnh hưởng tiêu cực đến GDP

24.400 lao động Hà Tĩnh bị ảnh hưởng vì Formosa

Bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê: "Thống kê bước đầu, Hà Tĩnh có hơn 24.400 người dân bị ảnh hưởng từ thảm họa của Formosa, trong đó hơn 15.000 người là trực tiếp đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, còn lại là kinh doanh thuỷ sản và dịch vụ hậu cần 1.000 người, dịch vụ nhà hàng khách sạn gần 700 người, sản xuất muối 428 người".

Trong khi đó, theo lưu ý của lãnh đạo cơ quan thống kê thì đây mới chỉ là những thống kê ban đầu. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê - Nguyễn Bích Lâm đánh giá, sự cố cá chết do Formosa gây ra đối các các tỉnh miền Trung thời gian qua không chỉ gây thiệt hại cho ngành thủy sản nói riêng, nông nghiệp nói chung mà còn làm giảm tăng trưởng GDP. Chín tháng, tăng trưởng kinh tế chậm lại chỉ đạt 5,93%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Đáng nói, tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa đến 1%.

Tại lĩnh vực du lịch, Hà Tĩnh được xếp vào tỉnh có tốc độ giảm mạnh nhất cả nước về doanh thu dịch vụ lưu trú, du lịch lữ hành với trên 10% trong 9 tháng qua. Ảnh hưởng nặng nề nhất là từ tháng 4 đến nay hoạt động du lịch, trong đó có du lịch biển dường như đình trệ.

Mức độ ảnh hưởng của sự cố này được cho biết, còn kéo dài nhiều năm sau, tác động nhiều ngành khác nhau…

(Đọc thêm: http://dantri.com.vn/su-kien/su-co-moi-truong-formosa-lam-24400-nguoi-mat-viec-giam-tang-truong-gdp-20160930084514587.htm )

Ông chủ Võng xếp Duy Lợi và chính sách “có một không hai” với người lao động

Chiều 30/9 trên mạng xã hội lan truyền một văn bản có từ ngữ hết sức lạ lùng do Giám đốc công ty TNHH sản xuất Duy Lợi, ông Lâm Tấn Lợi ký.

Văn bản này cho biết, Công ty TNHH Duy Lợi hỗ trợ nhân viên thiếu việc làm trong năm 2016 số tiền 100.000 đồng/ngày trong đó “gợi ý” 50.000 đồng cán bộ nhân viên có thể để dành nuôi vợ con, bồ nhí, đi nhà nghỉ: “đi nhà nghỉ, nếu vô 1 giờ giá 50.000đ/ giờ thì hùn tiền với đối tác mỗi người 25.000đ; nếu là nhân viên nam thì mua bao cao su, nếu là nhân viên nữ thì mua thuốc tránh thai. Nếu ở nhà nghỉ giá 2 giờ 70.000đ thì mỗi người hùn nhau 35.000đ, phần còn lại mua bao cao su”.

“Tính tôi nó thế, tôi lo cho anh em trong điều kiện kinh tế khó khăn, việc làm không ổn định. Còn việc ra văn bản với những từ ngữ như thế là không có gì sai, gần gũi với người lao động và thực sự những nhu cầu như văn bản đề cập là chính đáng với mỗi người…”., ông Lâm Tấn Lợi chia sẻ.

Văn bản này sau khi bị tung lên mạng xã hội đã làm nổ ra những cuộc tranh luận với quan điểm trái chiều. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, đây là văn bản nội bộ của một công ty tư nhân nên cũng không ảnh hưởng đến ai. "Tuy không được chuyên nghiệp nhưng nó lại gần gũi với người công nhân và cũng là thể hiện ý chí của ông chủ đi lên từ người lao động".

(Đọc thêm: http://dantri.com.vn/su-kien/ho-tro-nhan-vien-di-nha-nghi-ong-chu-vong-xep-duy-loi-cong-dong-mang-nhu-cai-cho-20161001122449912.htm)

PVN muốn bán toàn bộ vốn tại dự án 7.000 tỷ đồng thua lỗ triền miên

PVN sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu 74% tại PVTex để thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, trong trường hợp được chấp thuận, PVN sẽ giảm sở hữu Nhà nước tại PVTex xuống 36% hoặc bán toàn bộ nếu tìm được các đối tác.

PVTex có tổng vốn đầu tư khoảng 325 triệu USD (7.200 tỷ đồng) ra đời cuối năm 2008, song trước và sau khi vận hành thương mại, nhà máy đã nhiều phải tạm dừng hoạt động để tiêu thụ sản phẩm tồn kho và thu hồi vốn. Tính đến 30/6/2016, vốn chủ sở hữu đã bị âm 823,1 tỷ đồng, lỗ lũy kế của nhà máy đã hơn 3.008 tỷ đồng.

(Đọc thêm: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/pvn-muon-ban-toan-bo-von-tai-du-an-7000-ty-dong-thua-lo-trien-mien-20160929121640839.htm)

Liên Bộ tính "nhầm" giá xăng

Trong một văn bản gửi lên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về vấn đề tính thuế mặt hàng xăng, Petrolimex cho biết, trong 3 kỳ điều hành giá xăng dầu kể từ ngày 1/7 - 18/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã tính “thiếu" giá cơ sở xăng dầu do vẫn dựa trên công thức cũ trước khi Nghị định 100/2016 của Chính phủ hướng dẫn các điều sửa đổi về thuế có hiệu lực.

Việc vẫn tiếp tục tính theo cách tính cũ khiến giá cơ sở xăng thấp hơn so với việc nếu tính bằng công thức mới. Với phương án giá CIF xăng A92 ở mức 49,16 USD/thùng thì mức chênh lệch này vào khoảng 185 đồng/lít. Trong đó, khoản thuế tiêu thụ đặc biệt bị tính thiếu là 165 đồng/lít và thuế giá trị gia tăng bị tính thiếu là 17 đồng/lít. Thay vì thuế tiêu thụ đặc biệt phải tính là 989 đồng/lít thì Liên Bộ chỉ tính có 824 đồng/lít.

Với cách tính chưa cập nhật này, tại thời điểm tháng 7 và nửa đầu tháng 8, người tiêu dùng được lợi nhờ giá bán lẻ được giảm sâu hơn so với quy định mới về thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, ngược lại, phía các doanh nghiệp có nguy cơ chịu thiệt bởi cơ quan thuế sẽ thu theo chính sách mới từ 1/7.

(Đọc thêm: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/lien-bo-tinh-nham-gia-xang-ai-thiet-ai-loi-20160928065951024.htm)

Xăng dầu Quân đội nhập cả hàng doanh nghiệp tư nhân không rõ đầu mối

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước về Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipeco) mới đây hé lộ thông tin "giật mình" với người tiêu dùng xăng dầu, "Ngoài lượng xăng dầu được Tổng công ty đảm bảo, một số thời điểm trong năm để đáp ứng kịp thời các hợp đồng mua xăng dầu cho khách hàng, còn có tình trạng tiến hành mua ngoài của một số doanh nghiệp tư nhân không rõ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp đầu mối nào để cấp cho các Trạm trực thuộc và giao cho hệ thống đại lý".

Trong diện này có 1,4 triệu lít xăng E5, 2,2 triệu lít xăng RON 92, 75 nghìn lít xăng RON 95 tại Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực 2 và 7,3 triệu lít xăng RON 92, 2,1 triệu lít dầu DO tại Công ty Xăng dầu Quân đội khu vực .

(Đọc thêm: http://dantri.com.vn/su-kien/xang-dau-quan-doi-nhap-ca-hang-doanh-nghiep-tu-nhan-khong-ro-dau-moi-2016092707381906.htm)

Đại gia Đặng Văn Thành úp mở khả năng quay lại ngành ngân hàng

Gần 4 năm trước, việc cha con ông Đặng Văn Thành phải rời khỏi ngân hàng Sacombank do chính mình gây dựng gần 2 thập kỷ là một cú sốc lớn giáng xuống thị trường tài chính.

Tuy nhiên, tại một sự kiện diễn ra tại TPHCM chiều 29/9, nhà sáng lập - cựu Chủ tịch Sacombank đã úp mở rằng: “Với trách nhiệm công dân, tôi thấy rằng không phải riêng tôi mà những người có nghề và còn yêu nghề, máu nghề thì khả năng trở lại là rất lớn. Với bức tranh ngành ngân hàng như hiện nay, tôi nghĩ nên trở lại để dốc sức cùng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2020 phát triển nền kinh tế”.

Đây là lần đầu tiên ông Đặng Văn Thành lên tiếng về khả năng quay lại ngành ngân hàng sau thời gian im hơi lặng tiếng trên thương trường, nhất là sau ngày ông rời Sacombank.

(Đọc thêm: http://dantri.com.vn/kinh-doanh/dai-gia-dang-van-thanh-up-mo-chuyen-tro-lai-nganh-ngan-hang-20160930095837264.htm)

Bích Diệp (tổng hợp)