1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đà Nẵng:

Hàng nội lên ngôi mùa Noel 2010

(Dân trí) - Còn hơn nửa tháng nữa mới đến Lễ Giáng sinh, nhưng những ngày này mặt hàng phục vụ Giáng sinh đã bắt đầu khởi động. Điều đáng mừng là hầu hết các mặt hàng này đều mang thương hiệu Việt.

Hàng nội lên ngôi mùa Noel 2010 - 1
Không khí mua sắm Giáng sinh đã bắt đầu tấp nập.
 
Dạo quanh các con đường ở TP Đà Nẵng như Hoàng Diệu, Hùng Vương hay tại các siêu thị lớn như BigC, CoopMart... không khí mua sắm mùa Giáng sinh đã tràn ngập. Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, các cửa hàng đã nhập về các mặt hàng phục vụ cho mùa Giáng sinh rất phong phú, đa dạng.
 
Vật trang trí cho lễ Noel đầu tiên và không thể thiếu là cây thông. Năm nay, phổ biến nhất là các loại cây thông làm bằng nhựa được bán với giá bán trung bình từ từ 100.000 - 250.000 đồng/cây. Thông đầu tròn có giá từ 200.000 - 450.000 đồng/cây, giá cao nhất là loại thông 3 lá từ 400.000 -1.450.000 đồng/cây tùy vào chiều cao (từ 2 - 3 m).
 
Chủ cửa hàng Trường Lợi (164 Hùng Vương, TP Đà Nẵng) cho biết: Hầu hết các loại cây thông năm nay được làm khéo léo hơn và bắt mắt hơn, nhất là phần trang trí trên cây thông. Ngoài loại thông trái mà mẫu mã đã quá quen thuộc, trên thị trường còn có mẫu cây thông được làm bằng chất liệu dây cước dẫn sáng. Chỉ cần một nguồn sáng ở dưới gốc sẽ làm các đầu cành cây phát sáng lung linh và chuyển nhiều màu sắc kèm theo những bản nhạc đặc trưng của Giáng sinh.
 
Đi kèm với cây thông thì không thể thiếu các mặt hàng trang trí cho cây, do vậy mặt hàng trang trí cũng rất phong phú và nhiều mẫu mã mới.
 
Chủ cửa hàng Mỹ Ngọc, 47 Hùng Vương-TP Đà Nẵng cho biết: “Hàng trang trí Noel năm nay rất phong phú về mẫu mã, hàng sản xuất trong nước chiếm đa số. Tuy giá bán có cao hơn năm ngoái từ 4.000 - 7.000 đồng so với hàng ngoại nhưng người dân vẫn rất ưa chuộng bởi độ an toàn”.
 
Các loại đèn trang trí cây thông cũng phong phú không kém: có dạng đèn bằng dây cước phát sáng, có loại bóng đèn chỉ nhỏ như đầu cây nhang, dây đèn nhỏ màu trắng, trong nên khi trang trí không bị lộ đèn.
 
Loại trái châu gắn trên cây thông do Việt Nam sản xuất cũng được nhiều người lựa chọn. Một khách hàng nhận xét: trái châu nội tuy có đắt hơn hàng Trung Quốc chút ít nhưng lại bền màu hơn.
 
Giá các trái châu vẫn trong khoảng vài ngàn đồng/trái, chẳng hạn như loại châu nhăn 80 ly giá 6.000 đồng/trái, cỡ 60 ly 5.000 đồng/trái, châu bóng lớn 4.000 đồng/trái, táo 5.000 đồng/trái. Các loại dùng trang trí như gấu bông 10.000 đồng/con, dây kim tuyến từ 4.000 - 5.000 đồng/sợi, chuông đại 50.000 đồng/cặp, vòng thông tròn 10.000 - 20.000 đồng/cái, sao đỉnh 20.000 - 30.000 đồng/cái.
 
Nhu cầu tặng quà trong ngày lễ Noel cho người thân, đặc biệt là trẻ em rất cao nên các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em cũng mạnh dạn nhập hàng với số lượng lớn, nhiều mẫu mã mới và đều có gắn tem hợp chuẩn.
 
Kiểu đồ chơi đang được bán nhiều nhất hiện nay là ông già Noel biết đi, bò, đánh đàn... Một số sản phẩm lạ và đẹp như búp bê hình người tuyết được gắn trên lò xo, có thể lắc lư; ông già Noel có bộ cảm ứng, khi có người đi qua sẽ cất tiếng hát hoặc chào, cười bằng tiếng Anh hoặc xe trượt tuyết kết bằng lá thông có ông già với túi quà rất sắc sảo, không thua hàng ngoại, có giá 185.000 đồng.
 
Các kiểu quần áo của ông già Noel dành cho bé trai lẫn các loại áo đầm màu đỏ dành cho bé gái đang được nhiều em “yêu cầu” phụ huynh mua cùng với loại mũ đỏ hình chuông, giá các loại này dao động từ 30.000 - 100.000 đồng/bộ.
 
Không chỉ có các loại đồ trang trí cây thông mới đắt khách mà các loại thiệp chúc mừng giáng sinh cũng được nhiều người tìm mua. Năm nay để cạnh tranh được với hàng ngoại nhập từ Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc các nhà sản xuất thiệp trong nước đã tung ra thị trường nhiều mẫu thiệp mới tuy đơn giản nhưng mạng đậm tính dân tộc, tính giáo dục cao.
 
Hình ảnh ông già noel đạp xích lô đi tặng quà hay chèo thuyền đưa bé đi chơi... đây là những mẫu thiệp không những được giới trẻ trong nước thích mà cả khách nước ngoài cũng ưa chuộng, giá bán từ 3.000 - 10.000 đồng/thiếp.
 
Nhân viên nhà sách Phương Nam cho biết: những loại thiếp do các công ty trong nước sản xuất như Kiến Vàng, Bách Việt, Lĩnh Nam chiếm đến 60-70% số lượng thiếp bán ra tại nhà sách.
 
Chị Võ Ngọc Thy (368/80 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng) cho biết: “Năm trước nhà mình cũng mua cây thông nhưng của Trung Quốc, thấy rẻ nên mua nhưng khi về dùng được thời gian bắt đầu rụng lá, bông, kim tuyến rơi đầy nhà. Năm nay thấy mặt hàng cây thông của Việt Nam sản xuất mẫu mã vừa đẹp, tuy có đắt hơn thông hàng ngoại nhưng nghe nhiều người nói dùng bền hơn, có thể để lại năm sau dùng tiếp”.
 
Quang Thái