1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hà Nội:

Hàng nghìn người chen chúc đi "săn" hàng hiệu giảm giá

(Dân trí) - Hàng trăm, thậm chí lên đến cả nghìn người, chủ yếu là những tín đồ hàng hiệu đã đổ xô vào tòa tháp Hà Nội (phố Hai Bà Trưng, Hà Nội) để săn hàng hiệu giảm giá khi được tin các loại hàng hiệu ở đây đang được giảm từ 40% đến 80%.

Sáng và trưa nay (8/1), người dân tại khu vực phố Hai Bà Trưng bất ngờ với cảnh có đông người tụ tập tại dưới sảnh tòa tháp Hà Nội. Phần lớn trong số này là những tín đồ hàng hiệu đến săn lùng đợt siêu giảm giá cuối năm. Do có đông phương tiện, nên vỉa hè, lòng lề đường đã chật kín, người tham gia giao thông phải nhích từng tí mới thoát ra được.

Dù phải đến 9h mới bắt đầu, nhưng ngay từ sáng đã có hàng nghìn người đến chờ sẵn ở sảnh để được mua sắm những hàng hiệu được giảm giá từ 40% đến 80% so với giá thị trường.

Lượng người mỗi lúc một đông, thời gian cao điểm mua sắm rơi vào giữa trưa và chiều tối khiến tình trạng chen lấn, xô đẩy tại đây đã diễn ra. Tình trạng xếp hàng, chờ đến lượt mua hàng hiệu trong buổi chiều cũng xuất hiện.

Hàng nghìn người chen chúc đi "săn" hàng hiệu giảm giá - 1

Chủ yếu là các mặt hàng giày dép da, túi xách, nước hoa, mỹ phẩm… của các thương hiệu nước ngoài như Pháp, Ý, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc...

Một nhân viên bán hàng cho hay, các sản phẩm đều chính hãng, đảm bảo chất lượng 100% và giá bán trong những ngày thuộc chương trình giảm giá cuối năm đã được chiết khấu tối đa.

Giá của các loại mặt hàng này dao động từ 1 triệu đến 5 triệu đồng, cá biệt có dòng túi xách đắt tiền của thương hiệu lớn có giá niêm yết 12 triệu đồng, song giá khi được giảm chỉ còn 8 triệu đồng.

Thậm chí, ở 1 quầy bán mỹ phẩm, có tình trạng bán hàng kiểu đồng giá 100.000 đồng/sản phẩm. Các loại mỹ phẩm này được nhân viên giới thiệu là hàng của Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý, Pháp. Nhiều người cho hay, mức giá 100.000 đồng/thỏi son là khá rẻ so với mua ở các cửa hàng, đại lý độc quyền bên ngoài.

Hàng mỹ phẩm cao cấp, hàng hiệu nhưng có giá được coi là siêu rẻ: đồng giá 100.000 đồng.
Hàng mỹ phẩm cao cấp, hàng hiệu nhưng có giá được coi là siêu rẻ: đồng giá 100.000 đồng.

Tuy nhiên, theo chị Thu Hạnh, một tín đồ hàng hiệu thắc mắc: son môi Nhật không thể có mức giá 100.000 đồng/thỏi đâu, giá dùng được trung bình từ 350.000 - 500.000 đồng/thỏi son, còn dòng cao cấp phải tiền triệu trở lên. Bên cạnh đó, khác với nhãn hiệu độc quyền chỉ phân phối duy nhất sản phẩm của mình, thì quầy này lại bán nhiều sản phẩm của các thương hiệu khác nhau.

Đại diện đơn vị tổ chức cho hay: hơn 200 thương hiệu hàng hiệu đều đã được kiểm chứng chất lượng, nên không có chuyện hàng kém chất lượng, hàng hết date (hết hạn sử dụng – PV). Các sản phẩm đưa vào bán tại đây phải có thời gian sử dụng ít nhất 7 tháng. Giá rẻ là do nhà sản xuất và đại lý chiết khấu nhiều chứ không liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Dưới đây là hình ảnh hàng nghìn người đổ xô săn mua hàng hiệu giảm giá tại Hà Nội vừa được phóng viên Dân trí ghi nhận:


Hàng hiệu giảm giá 40%

Hàng hiệu giảm giá 40%


Hàng mỹ phẩm đông khách nhất

Hàng mỹ phẩm đông khách nhất

Lượng người chật kín tầng 2 và sảnh tầng 1 của tòa tháp Hòa Bình
Lượng người chật kín tầng 2 và sảnh tầng 1 của tòa tháp Hòa Bình
Hàng nghìn người chen chúc đi "săn" hàng hiệu giảm giá - 6

Nhiều người mệt mỏi chờ đợi để thanh toán.

Nhiều người mệt mỏi chờ đợi để thanh toán.


Một vị khách dùng thử sản phẩm

Một vị khách dùng thử sản phẩm


Hàng mỹ phẩm luôn chật kín khách

Hàng mỹ phẩm luôn chật kín khách


Không chỉ có nữ giới, nhiều nam thanh niên cũng tranh thủ đến săn hàng hiệu

Không chỉ có nữ giới, nhiều nam thanh niên cũng tranh thủ đến săn hàng hiệu

Nguyễn Tuyền

 

Hàng nghìn người chen chúc đi "săn" hàng hiệu giảm giá - 11