1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hãng bay của nhạc sĩ Hà Dũng tiếp tục bị đòi nợ

(Dân trí) - Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco) vừa có công văn gửi tới Bộ GTVT, Bộ Công thương, Cục quản lý cạnh tranh báo cáo về việc hai hãng hàng không Indochina Airlines và Jetstar Pacific đang nợ công ty này số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng!

Cùng với đó, Vinapco đã có công văn đòi nợ 75,3 tỷ đồng đối với hai hãng hàng không Indochina Airlines của nhạc sĩ Hà Dũng và hãng hàng không giá rẻ Jestar Pacific. Trong đó, số nợ của Indochina Airlines là 18,1 tỷ đồng, của Jestar Pacific là 57,2 tỷ đồng.

Trao đổi với Dân trí vào chiều ngày 16/4, ông Trần Hữu Phúc - Tổng giám đốc công ty Vinapco cho biết, trong công văn số 596/XDHK gửi tới Bộ GTVT, Bộ Công thương, Cục quản lý cạnh tranh báo cáo việc Indochina Airlines và Jetstar Pacific nhiều lần không thanh toán đúng hạn, Vinapco đề nghị cho cơ chế giải quyết vì không thể vận dụng điều khoản hợp đồng để giải quyết tranh chấp nói trên.

Mới đây, Vinapco đã bị Hội đồng cạnh tranh quốc gia xử phạt 3 tỷ đồng do vi phạm Luật cạnh tranh khi đơn phương chấm dứt cung ứng nhiên liệu cho hãng Pacific Airlines (tên gọi cũ của Jetstar Pacific) vào tháng 4/2008. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinapco không được ngừng cung cấp xăng trong bất cứ hoàn cảnh nào và nếu có tranh chấp với khách hàng phải xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

Đây là lần thứ hai Vinapco có văn bản “kêu cứu” gửi tới các cơ quan chức năng. Trước đó, công ty này cũng có văn bản gửi tới nhiều cơ quan chức năng khi đứng trước khoản nợ nhiều tỷ đồng của Indochina Airlines. Sau đó, Indochina Airlines đã thanh toán một phần và hứa trả nốt 3 tỷ đồng vào ngày 9/4. Tuy nhiên, số nợ của Indochina Airlines lại đang tiếp tục leo thang.

Với Jestar Pacific, số nợ chỉ phát sinh từ 10 ngày nay.


Phúc Hưng