1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Hai tháng, thu hút FDI chưa tới 1/2 cùng kỳ

(Dân trí) - Trong khi hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lần lượt xếp thứ 5 và thứ 6 thì Hải Phòng dẫn đầu, với mức vốn đăng ký vượt trội trên 600 triệu USD, chiếm phân nửa trong tổng vốn FDI của cả nước thu hút trong thời gian này.

Hai tháng, thu hút FDI chưa tới 1/2 cùng kỳ - 1
Cả vốn đăng ký và vốn thực hiện của hai tháng đầu năm 2012 này đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2011.

Theo số liệu cập nhật từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hai tháng đầu năm 2012 đạt 1,23 tỷ đồng, chỉ bằng 45% so cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, vốn đăng ký cấp mới đạt 910,9 triệu USD, bằng 45% cùng kỳ và vốn đăng ký tăng thêm đạt 320 triệu USD, bằng 48%.

Số dự án cấp mới và tăng vốn cũng chỉ đạt con số 65 và 25 dự án, lần lượt bằng 42% và 43% so cùng kỳ năm 2011.

Trong khi đó, vốn thực hiện 2 tháng là 1 tỷ USD, ít hơn 10% so với hồi năm ngoái là 1,1 tỷ đồng.

Bản số liệu cũng ghi nhận lĩnh vực thu hút vốn FDI mạnh nhất thuộc về ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với lượng vốn đăng ký đạt 994,29 triệu USD. Kế sau là vận tải kho bãi với 180 triệu USD.

Hình thức đầu tư chủ yếu vẫn thông qua doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (hút vào gần 1,1 tỷ USD), gấp hơn 7 lần cả công ty cổ phần (120 triệu USD) và công ty liên doanh (24,58 triệu USD) cộng lại.

Điểm đáng lưu ý trong đối tác đầu tư của hai tháng đầu năm nay là, từ vị trí thứ 2, Nhật Bản đã vươn lên trở thành đối tác lớn nhất của Việt Nam khi đóng góp tới gần 1,1 tỷ USD, chiếm 87,5% vốn thu hút từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong khi đó, vốn luôn giữ vị trị những nhà đầu tư lớn nhất Việt Nam, Hồng Kông lại gây bất ngờ lớn khi bị đẩy xuống gần cuối bảng xếp hạng với số vốn đăng ký vỏn vẹn 0,05 triệu USD.

Về những tình hình thu hút đầu tư FDI tại các địa phương trong cả nước, trong khi hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chỉ thu hút được 94,27 triệu USD và 41,87 triệu USD, lần lượt xếp thứ 5 và thứ 6 thì Hải Phòng dẫn đầu, với mức vốn đăng ký vượt trội, đạt 605,16 triệu USD, chiếm phân nửa trong tổng số 1,23 tỷ USD vốn FDI của cả nước thu hút trong thời gian này. Kế sau là Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Nai trên 100 triệu USD.

Hai tháng, thu hút FDI chưa tới 1/2 cùng kỳ - 2

Lượng vốn FDI đăng ký tại Hải Phòng bằng 49% lượng vốn thu hút của cả nước.

Bích Diệp