1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Thu hồi nhà thu nhập thấp bị bán trái phép:

Hai bên… chờ nhau, lộ sai phạm mới!

(Dân trí) - Căn hộ 1702-CT1 Ngô Thì Nhậm (Hà Đông) bị mua bán trái phép vẫn chưa thể thực hiện thu hồi theo quy định bởi chủ đầu tư và cơ quan chức năng vẫn… chờ nhau. Trong khi đó, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã phát hiện một số sai phạm tương tự!

 Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Sở và UBND TP Hà Nội đều đã có văn bản chỉ đạo chủ đầu tư (Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai) thực hiện niêm phong, thu hồi căn hộ này để bán cho đối tượng thu nhập thấp khác. Song từ đó đến nay, chủ đầu tư chưa có báo cáo gửi cơ quan chức năng.

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng, ngoài trường hợp mua bán căn hộ 1702, cơ quan chức năng còn phát hiện một số trường hợp khác, trong đó có một người tự làm đơn gửi Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị “tư vấn” vì người này được quyền mua một căn hộ cho người thu nhập thấp ở dự án Kiến Hưng nhưng trong khi đó đã có nhà, đất ở nơi khác!

“Chủ đầu tư toàn quyền nhận đơn, xét duyệt, ký hợp đồng mua bán, cơ quan quản lý chỉ làm công tác hậu kiểm. Khi cơ quan hậu kiểm phát hiện sai phạm thì chủ đầu tư phải có biện pháp khắc phục ngay trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình”- ông Tuấn nói.

Hồi tháng 5 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an TP đã phát hiện bà Cao Thị Loan, người đứng tên mua căn hộ 1702-CT Ngô Thì Nhậm đã bán căn hộ này cho một người khác với giá 1,1 tỷ đồng.

Trong quá trình làm hồ sơ, bà Cao Thị Loan trú tại phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai) nhưng xin xác nhận tình trạng nhà ở, nhân khẩu tại phường Cầu Dền (quận Hai Bà Trưng) nơi bà có sổ hộ khẩu.

Cán bộ UBND phường Cầu Dền cho biết, chỉ xác nhận bà Loan không có đăng ký nhà đất tại phường Cầu Dền. Còn nội dung “chưa có nhà ở” do Tổ trưởng dân phố ghi thì UBND phường không chịu trách nhiệm. Mặt khác, công dân có hộ khẩu tại địa bàn nhưng sinh sống nơi khác, có nhà ở nơi khác hay không UBND phường không thể xác minh được.
 
Hai bên… chờ nhau, lộ sai phạm mới! - 1
Cơ quan chức năng đã phát hiện thêm một số trường hợp
mua nhà thu nhập thấp không đúng quy định.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã có công văn gửi chủ đầu tư yêu cầu phối hợp với chính quyền quận Hà Đông tổ chức thu hồi căn hộ số 1702. UBND TP Hà Nội cũng có văn bản chỉ đạo Công ty Vinaconex Xuân Mai mời chủ căn hộ số 1702-CT1 Ngô Thì Nhậm cùng CATP, Sở Xây dựng Hà Nội niêm phong căn hộ; đình chỉ mọi công việc sửa chữa; làm việc với Công an Thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội làm rõ, xác định cụ thể vụ việc liên quan đến căn hộ 1702, nếu đúng có hành vi mua bán, chuyển nhượng căn hộ thì triển khai thủ tục hủy hợp đồng mua bán, thu hồi nhà đã bán theo đúng quy định.

Chiều ngày 16/6, đại diện Công ty CP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai cũng xác nhận là chưa thể niêm phong căn hộ số 1702 dự án CT1 vì… đang có người ở là bà Cao Thị Loan và người cháu gái.

Vị đại diện này cũng cho biết: Nếu niêm phong căn hộ không có người thì dễ. Nhưng khi chủ căn hộ này đã về đây ở thì muốn niêm phong là không đơn giản. “Chúng tôi đang chờ quyết định thu hồi căn hộ của Thành phố dựa trên kết luận từ phía cơ quan điều tra.” - đại diện doanh nghiệp nói.

L.H