1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giới đầu tư nước ngoài thất vọng vì lùi Thông tư 02

(Dân trí) - Nhóm công tác ngân hàng của VBF chỉ ra rằng, các ngân hàng Việt Nam từ lâu đã không còn phải báo cáo về mức nợ xấu thực của mình và Thông tư 02 sẽ khắc phục điều này. Do vậy, việc lùi áp dụng Thông tư thêm 1 năm đã gây thất vọng.

Góp tham luận tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ năm 2013 diễn ra sáng nay (03/06/2013), Nhóm công tác ngân hàng cho rằng, vấn đề nợ xấu không thể chỉ giải quyết bằng một giải pháp duy nhất là thành lập Công ty quản lý nợ mà đi kèm với đó phải là việc triển khai áp dụng Thông tư 02.

“Tuy nhiên, đáng tiếc là NHNN đã chưa áp dụng luôn Thông tư này”, Nhóm công tác nhìn nhận.

Đồng Chủ tịch VBF, ông Alain Cany cũng bày tỏ, các nhà đầu tư đang cảm thấy thất vọng khi Ngân hàng Nhà nước cho hoãn thực hiện Thông tư 02, và cho biết, đây là một tin không tốt đối với giới đầu tư nước ngoài.

Báo cáo của Nhóm công tác ngân hàng VBF chỉ rõ, các ngân hàng Việt Nam từ lâu đã không còn phải báo cáo về mức nợ xấu thực của mình. Một trong những lý do của tình trạng này là do quy định trước đây về nợ xấu, cho phép các ngân hàng được linh hoạt trong việc có thể phân loại cùng một khoản nợ là nợ thường hay nợ xấu. Thông tư 02 được xem là một mấu chốt để khắc phục tình trạng này.

Giới đầu tư nước ngoài thất vọng vì lùi Thông tư 02
NHNN cho biết lùi Thông tư 02 do đã đánh giá những tác động tiềm tàng của văn bản này lên hệ thống (Ảnh: NT).

Theo đó, Thông tư 02 được xây dựng là một bước tiến lớn trong việc đảm bảo tính minh bạch của các ngân hàng, đưa hệ thống ngân hàng Việt Nam tiệm cận gần hơn đến tiêu chuẩn quốc tế về quản trị rủi ro và phản ánh chính xác hơn chất lượng tín dụng, nợ xấu. Qua đó, phục vụ quá trình thực hiện tái cơ cấu theo Quyết định 254 Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu hệ thống giai đoạn 2011 – 2015.

Có mặt tại diễn đàn, đại diện Chính phủ - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho hay, việc lùi thời hạn hiệu lực của Thông tư 02 từ 1/6/2013 sang ngày 1/6/2014 được đưa ra trong bối cảnh điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn và NHNN cũng đã có những đánh giá tác động tiềm năng của văn bản này.

Phó Thống đốc lý giải, việc thay đổi thời gian thực hiện Thông tư 02 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận vay vốn ngân hàng, hỗ trợ thúc đẩy tín dụng cho nền kinh tế, giảm mặt bằng lãi suất cho vay và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh. 

Đồng thời, giúp các TCTD có thêm thời gian để chủ động xây dựng lộ trình thực hiện và chuẩn bị các điều kiện áp dụng đầy đủ Thông tư 02, góp phần tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu, xử lý nợ xấu. 

Phó Thống đốc cũng cho biết, NHNN dự kiến sẽ ban hành Chỉ thị của Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD thực hiện nghiêm túc các tại Quyết định 780 về việc phân loại đối với nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ; đồng thời yêu cầu các TCTD xây dựng lộ trình thực hiện Thông tư 02 và triển khai các biện pháp xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng.

Về tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài, Phó Thống đốc nói, căn cứ trên cơ sở chủ trương khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào quá trình tái cơ cấu các ngân hàng cổ phần yếu kém tại Quyết định 254, NHNN đã xây dựng trình Chính phủ ký ban hành Nghị định thay thế Nghị định 69.

Tại dự thảo này có bổ sung quy định, trong trường hợp đặc biệt, để thực hiện cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, thì tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan của các nhà đầu tư nước ngoài đó tại một TCTD cổ phần yếu kém được cho phép vượt quá giới hạn quy định trên đối với từng trường hợp cụ thể.

Bích Diệp