1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giao dịch lạ: Đổi 2 con chó lấy một chiếc BMW

Một người đàn ông 61 tuổi ở Hàng Châu, Trung Quốc đang tìm cách đổi hai con chó mastiff lấy một chiếc ô tô BMW, thứ ông cần để chở người vợ đang ốm yếu, trang web tin tức Rednet đưa tin.

Giao dịch lạ: Đổi 2 con chó lấy một chiếc BMW
 
Người đàn ông trên, họ là Pan, đã ngồi bên vệ đường gần trạm thu phí cầu đường Zhongcun, nơi có con đường chạy giữa Fuyang và Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang.

 

Hai con chó mastiff, một vàng và một đen, nặng lần lượt 80 và 92kg, là chó Tây Tạng, ông Pan cho hay. Ông này đã nuôi hai con chó trên được 17 năm.

 

Ông Pan thuê một địa điểm cách đường xa lộ quốc gia Số 320 khoảng 300m để nuôi chó mastiff. Ông này từng có lúc sở hữu đến 100 con chó quý.

 

Theo ông Pan, vợ ông bị ung thư do đó, ông muốn đổi hai con chó tốt nhất lấy một chiếc BMW hoặc một chiếc xe ô tô khác để có thể đưa vợ về quê và nhiều nơi khác. "Có lẽ bà ấy sẽ khỏi bệnh khi đi chơi".

 

Chó mastiff Tây Tạng có nguồn gốc ở cao nguyên Tây Tạng-Thanh Hải. Chúng to và dữ, rất hiếu chiến với người lạ nhưng cực kỳ trung thành và ngoan ngoãn với chủ. Mastiffs Tây Tạng là một trong những loại chó đắt có tiếng trên thế giới. Trong những năm gần đây, cùng với trào lưu xe sang, hàng xịn của lớp người giàu mới nổi Trung Quốc, chó Mastiff Tây Tạng cũng được xem là một món trang sức đắt giá.

 

Theo trang carnewschina, ý tưởng đổi hai con chó mastiff lấy một chiếc BMW không hề điên rồ vì một con chó tốt có thể có giá tới 10 triệu NDT hoặc 1,5 triệu USD.

 

Theo Hoài Linh

VietnamNet/ANN, Chinadaily