1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá xăng A92 thế giới đang giảm mạnh

(Dân trí) - Sau khi đạt đỉnh 138 USD/thùng vào đầu tháng 4, giá xăng A92 FOB Singapore đang giảm mạnh. Riêng trong ngày hôm qua giá xăng giao ngay đã giảm 1,45%, hiện chỉ xoay quanh mức 122,4 USD/thùng.

Đây cũng là xu hướng chung của thị trường dầu mỏ thế giới trong bối cảnh tình hình kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu thô Brent đã sụt giảm 2%, xuống mức 113,16 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ tại thị trường Mỹ tiếp tục đi xuống và hiện đã rời xa mốc 100 USD/thùng.

Giá xăng A92 thế giới đang giảm mạnh
Người tiêu dùng đang rất mong xăng giảm giá (Ảnh: internet)

Trong phiên giao dịch đêm qua, đã có thời điểm mỗi thùng dầu tại New York chỉ có giá 95,34 USD trước khi phục hồi lên 97,94 USD/thùng vào cuối phiên. Tuần trước giá dầu thô tại Mỹ đã giảm tới 6,1% và là tuần đi xuống mạnh nhất kể từ cuối tháng 9/2011.

Trong khi đó tại thị trường Singapore, nguồn cung cấp hàng chủ yếu cho các các công ty xăng dầu trong nước, giá xăng A92 giao ngay FOB cũng giảm mạnh. Sau khi đạt đỉnh 138 USD/thùng ngày 4/4, từ đó đến nay giá xăng rớt liên tục và hiện chỉ còn ở mức 122,4 USD/thùng.

So với thời điểm 20/4 khi giá xăng trong nước được điều chỉnh tăng thêm 900 đồng/lít, giá xăng tại Singapore đã giảm 5,8 USD/thùng. Còn so với ngày 7/3 khi xăng A92 tăng 2.100/lít, thì hiện giá nhập khẩu đã giảm tới 9,5 USD/thùng. Vậy tại sao giá xăng trong nước vẫn án binh bất động? Có lẽ đây là điều dư luận đang chờ câu trả lời thỏa đáng từ các cơ quan chức năng.

Thanh Tùng