1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

"Giá vàng thế giới có thể lên mức 1.860USD/ounce"

(Dân trí) - Sau khi Standard and Poor’s hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ, giá vàng lần đầu tiên đã vượt mốc 1.700 USD/ounce. Tập đoàn đầu tư tài chính Goldman Sachs dự đoán giá vàng có thể sẽ lên mức 1.860 USD/lượng trong vòng 1 năm tới.

Trong tháng 12/2010, các hợp đồng giao giá vàng đã tăng 3,1% lên mức kỷ lục 1.702 USD/ounce trên thị trường Comex (New York). Trong năm 2011, các hợp đồng giao vàng đã tăng thêm 20%, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ công và nhu cầu vàng lớn trên toàn thế giới.
 
"Giá vàng thế giới có thể lên mức 1.860USD/ounce" - 1
Giá vàng được dự báo tiếp tục tăng cao

 

Trong một báo cáo công bố ngày hôm nay (8/8), tập đoàn đầu tư tài chính Goldman Sachs đã nâng mức dự báo giá vàng. Theo đó, giá vàng được dự báo sẽ là 1.730 USD và 1.860 USD/ounce trong các giai đoạn 6 và 12 tháng tới.

 

“Chúng tôi cho rằng giá vàng sẽ còn tăng cao nữa”, Goldman Sachs nhận định. “Một khi các nhà đầu tư trở nên lo sợ về tiền tệ, về cổ phiếu hay về các kênh đầu tư khác, lựa chọn thay thế duy nhất của họ là vàng”, Gavin Wendt, giám đốc Mine Life Pty Ltd. tại Sydney cho biết.

 

Tính từ ngày 26/7, thị trường chứng khoán toàn cầu đã bốc hơi 5.400 tỷ USD, theo số liệu của Bloomberge do tình hình nợ công châu Âu ngày càng xấu đi, sự sụt giảm sản xuất và chi tiêu tiêu dung tại Mỹ cũng như sự bế tắc trong giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách.

 

Tuần trước, chỉ số S&P 500 đã giảm 7,2%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2008.
 

“Vàng là một lựa chọn đầu tư an toàn”, Wendt nói, “đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế đầy biến động hiện nay”. Mới đây, hôm 5/8, hãng S&P đã hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ từ AAA xuống AA+, và có những đánh giá tiêu cực về hệ thống chính trị nước này trong việc giải quyết vấn để giảm thâm hụt ngân sách.

 

Việc đồng đôla hạ giá sẽ khiến các nhà đầu tư quay sang mua vàng thay vì trái phiếu chính phủ Mỹ, ông David Lennox, nhà phân tích thuộc Fat Prophets nhận xét.
 

Tuần trước, lãi suất trái phiếu Mỹ 10 năm đã giảm 24 điểm, xuống còn 2,56%, theo Bloomberg.

 

Ngọc Trang

Theo Bloomberg