1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá vàng SJC "quay đầu" giảm ngược chiều thế giới

(Dân trí) - Phiên giao dịch chiều nay, giá vàng thế giới điều chỉnh tăng 2 USD/ounce nhưng giá vàng SJC lại "quay đầu" đi xuống. Thị trường vàng trong nước vẫn đan xen nhu cầu mua bán ghi nhận chủ yếu là khách nhỏ lẻ với số lượng bán vàng ra chiếm ưu thế.

Phiên giao dịch chiều nay 6/6, giá vàng SJC tại Hà Nội được một số doanh nghiệp vàng lớn niêm yết giao dịch ở mức 36,61 triệu đồng/lượng (mua vào) - 36,69 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 36,62 triệu đồng/lượng - 36,68 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.

Các mức giá này được điều chỉnh giảm mỗi chiều 10.000 đồng/lượng và 20.000 đồng/lượng so với phiên sáng nhưng tăng mỗi chiều 20.000 đồng - 30.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Mấy phiên giao dịch gần đây, giá vàng trong nước ghi nhận những điều chỉnh tăng giảm không đáng kể. Diễn biến kém khởi sắc khiến giá vàng trong nước duy trì ổn định quanh ngưỡng 36,6 triệu đồng/lượng.

Với xu hướng ít biến động, thị trường vàng trong nước vẫn đan xen nhu cầu mua bán ghi nhận chủ yếu là khách nhỏ lẻ với số lượng khách bán vàng ra chiếm tỷ lệ ưu thế khoảng 65% trên tổng số lượng khách tham gia giao dịch tại DOJI.


Phiên giao dịch chiều nay, giá vàng thế giới điều chỉnh tăng 2 USD/ounce nhưng giá vàng SJC lại quay đầu đi xuống.

Phiên giao dịch chiều nay, giá vàng thế giới điều chỉnh tăng 2 USD/ounce nhưng giá vàng SJC lại "quay đầu" đi xuống".

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ tăng 2 USD, giao dịch ở mức 1.297,8 USD/ounce.

Phiên giao dịch ngày 5/6 ,giá vàng dao động quanh ngưỡng 1.289,7 USD - 1.300 USD/ounce. Thị trường vàng châu Á biến động khá mờ nhạt sau khi chứng kiến ba phiên đi xuống liên tiếp trước đó.

Bước vào phiên giao dịch Mỹ, giá vàng chịu sức ép khá lớn và giao dịch dưới ngưỡng tâm lý 1.300 USD/ounce sau khi các thông tin kinh tế Mỹ lần lượt được công bố.

Dữ liệu từ viện quản lý nguồn cung cho biết, chỉ số phi sản xuất tăng lên mức 58,6% trong tháng 5 từ mức 55,7% của tháng 5, vượt kỳ vọng của giới dự báo khi nhận định 57,9%. Đa số những người tham gia khảo sát đều lạc quan về điều kiện kinh doanh và tổng thể nền kinh tế.

Các thành phần khác của báo cáo cũng cho biết, chỉ số hoạt động kinh doanh trong tháng 5 là 61,3% tăng từ mức 59,1% trong tháng 4. Chỉ số đơn đặt hàng mới trong tháng 5 là 60,5% tăng từ mức 60% trong tháng 4.

Số liệu việc làm tốt ngoài mong đợi của Mỹ trong tháng 5/2018 là một trong những nhân tố chính giúp nhà đầu tư lạc quan hơn về triển vọng kinh tế nước này, qua đó càng làm củng cố thêm lòng tin vào khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 6.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vẫn sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới tại Singapore, giúp xoa dịu phần nào quan ngại về tình hình bất ổn địa chính trị trên toàn cầu. Tuy nhiên, việc Mỹ quyết định áp đặt thuế đối với nhôm và thép nhập khẩu từ Canada, Liên minh châu Âu và Mexico từ ngày 1/6 khiến giới đầu tư tiếp tục lo ngại về kịch bản nổ ra cuộc chiến thương mại toàn cầu.

An Hạ

Giá vàng SJC "quay đầu" giảm ngược chiều thế giới - 2