1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Giá vàng năm 2008 tăng 4,5% so với năm trước

Giá vàng trong nước ngày cuối tuần đang ở mức cao, trên 18 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng ngày cuối năm Mậu Tý 2008 (30 tết, tức ngày 25/1) đã tăng 780.000 đồng/lượng, tăng 4,5%, so với cuối năm Đinh Hợi 2007.

Giá vàng năm 2008 tăng 4,5% so với năm trước - 1

Thị trường vàng một năm đầy biến động (ảnh: Hữu Nghị).

 
Giá vàng niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hai ngày cuối tuần dừng ở mức 18,05 triệu đồng/lượng mua vào và 18,15 triệu đồng/lượng bán ra. Mức giá này tăng thêm 220.000 đồng/lượng so với cuối ngày thứ Sáu (23/1).

Tại các tiệm vàng ở TPHCM, không khí mua bán khá trầm lắng, hầu hết các cửa hàng đều đã chuẩn bị dọn dẹp, đóng cửa nghỉ tết. "Cũng không có khách mấy nên nghỉ sớm", chị Yến, nhân viên cửa hàng Bảo Trâm trên đường An Dương Vương, quận 5, cho biết.

Tuy giá vàng niêm yết tại SJC không thay đổi, nhưng tại các cửa hàng, giá vàng đã được giao dịch giảm xuống khoảng 100.000 đồng so với hôm qua và thấp hơn khá nhiều so với giá tại công ty SJC.

Hiện giá mua vào ở mức 17,85 - 17,95 triệu đồng/lượng, bán ra vào khoảng 18,15 - 18,2 triệu đồng/lượng.

Nếu quy đổi bằng tỷ giá 17.482 VND/1 USD của ngân hàng thương mại niêm yết, thì giá vàng thế giới hiện đang cao hơn giá vàng Việt Nam đến gần 700.000 đồng/lượng (chưa tính thuế và phí).

Trên thị trường tự do, giá USD vẫn ổn định quanh mức 17.600 VND/1 USDmua vào và bán ra là 17.750 VND/1 USD. Tình hình mua bán không có gì biến động.

Theo Thanh Thương
Thời báo Kinh tế Sài Gòn