1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Giá vàng có thể đạt mức trung bình 1.300 USD/oz trong năm nay

(Dân trí) - Nhà băng lớn nhất Thụy Sỹ UBS vừa nâng dự báo giá vàng cho năm 2014. Ngân hàng này cho rằng, đã có sự thay đổi lớn trong quan điểm của các nhà đầu tư Mỹ đối với vàng sau khi giá kim loại quý tăng mạnh từ đầu năm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Theo hãng tin tài chính Bloomberg, UBS cho rằng, chính nhu cầu mua vàng phòng ngừa rủi ro và  lực mua vàng vật chất của người tiêu dùng châu Á đã đẩy giá vàng tăng cao thời gian qua sau khi sụt giảm chóng mặt trong năm 2013. Mới đây, giá vàng thế giới đã lên mức cao nhất trong hơn 3 tháng sau khi có những tín hiệu cho thấy, nền kinh tế Mỹ không hồi phục đúng như kỳ vọng.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:


Dự báo giá vàng trung bình trong 1 tháng tới được UBS tăng lên mức 1.280 USD/oz từ 1.180 USD/oz, còn dự báo giá trung bình của 3 tháng được nâng lên 1.350 USD/oz từ 1.100 USD/oz trong lần dự báo trước.

Các nhà phân tích thực hiện bản báo cáo là Edel Tully và Joni Teves cũng cho rằng, giá vàng có thể đạt mức trung bình 1.300 USD/oz trong năm nay, thay vì mức 1.180 USD/oz đưa ra trong lần dự báo trước. Tuy nhiên, mức giá vàng trung bình dự báo cho năm 2015 được các chuyên gia này giữ nguyên ở 1.200 USD/oz.

Quan điểm của UBS về triển vọng giá vàng trái ngược với cách nhìn của ngân hàng Pháp Societe Generale và ngân hàng Mỹ Goldman Sachs. Cả hai nhà băng này đều kỳ vọng giá vàng sẽ sớm giảm trở lại khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục cắt giảm gói nới lỏng định lượng QE3.

“Vàng đã bắt đầu vượt qua được giai đoạn khó khăn, dù còn chậm”, báo cáo của UBS viết. “Trong 13 tháng qua, vàng hoặc là một tài sản được giới bán khống ưa thích, hoặc bị phớt lờ hoàn toàn. Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy, thực tế đã thay đổi, và xung lực tăng giá của vàng đang trở lại”.

Trong phiên giao dịch sáng nay (20/2) tại Singapore, vàng giao ngay có giá trên 1.310 USD/oz.

Đang có “sự chuyển biến tích cực trong tâm lý của các nhà đầu tư Mỹ đối với vàng. Đây thực sự là một thay đổi lớn về mặt quan điểm, và đổi lại sẽ là một nguồn lực tăng giá tiềm tàng cho vàng”, các chuyên gia của UBS viết.

Theo các chuyên gia này, vàng đang được các nhà đầu tư xem như một “vịnh tránh bão” để phòng ngừa rủi ro, trong đó có khả năng xảy ra những biến động khó lường mới tại các nền kinh tế mới nổi. Ngoài ra, lực mua vàng vật chất mạnh của Trung Quốc cũng là nguồn lực hỗ trợ quan trọng cho giá vàng ở thời điểm hiện tại.

Tính đến tuần trước, quỹ tín thác (ETF) đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã có tuần mua ròng thứ ba liên tục, chuỗi mua ròng dài nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Trong tháng 2 này, mức nắm giữ của SPDR Gold Trust đã tăng 2,45 tấn sau khi giảm liền 13 tháng.

Trong một báo cáo ra ngày 12/2, nhà phân tích Jeffrey Currie của Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ giảm khi tăng trưởng kinh tế Mỹ được cải thiện. Báo cáo này cũng duy trì dự báo giá vàng sẽ về mức 1.050 USD/oz vào cuối năm nay.Tương tự, chuyên gia Robin Bhar, giám đốc nghiên cứu kim loại quý của ngân hàng Societe Generale tại London cũng cho rằng, giá vàng sẽ ở mức trung bình 1.050 USD/oz vào quý 4 năm nay.

“Chúng tôi đang lạc quan hơn về giá vàng so với ở thời điểm cuối năm ngoái. Chúng tôi không nghĩ là giá vàng xứng đáng với mức giá 1.400 USD/oz, nhưng mức giá dưới 1.200 USD/oz có vẻ như là không phù hợp. Chúng tôi tin là giá vàng sẽ tăng cao, nhưng trong một vùng biên độ nhất định”.

Theo số liệu của Hiệp hội Vàng Thế giới (WGC), năm ngoái, Trung Quốc đại lục tiêu thụ 1.065,8 tấn vàng, tăng 32% so với năm 2012, mạnh chưa từng có. Nước này cũng đã vượt Ấn Độ trở thành nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới. Trong năm 2013, Ấn Độ tiêu thụ 974,8 tấn vàng, tăng 13% so với năm 2012.

Phương Anh
Theo Bloomberg
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước