Gia nhập WTO: Việt Nam gần đến đích

“Mọi việc đang tăng tốc. VN đã đạt được những bước tiến vượt bậc trong các lĩnh vực đa phương, song phương và lập pháp. Nếu kết thúc sớm các phiên song phương, VN có thể gia nhập WTO cuối năm nay”...

Đó là nhận xét đầy lạc quan của tân Chủ tịch Ban công tác gia nhập WTO của Việt Nam, Đại sứ Eirik Glenne (người Na Uy) sau phiên đàm phán đa phương không chính thức của Việt Nam tại Geneva.

Những cam kết mới của Việt Nam

Trong phiên đàm phán đa phương không chính thức của Ban công tác gia nhập WTO của Việt Nam tổ chức ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 20/5 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Thương mại Lương Văn Tự đã đưa ra 8 cam kết mới của Việt Nam hoàn toàn dựa trên các nguyên tắc và quy định của WTO.

Việt Nam cũng thông báo rằng Quốc hội nước ta đang gấp rút xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và cơ bản vào cuối năm 2005 sẽ thông qua những luật liên quan tới nghĩa vụ thành viên WTO.

Trong trường hợp WTO đưa ra cam kết lớn hơn bình thường hoặc vượt khung pháp luật, Quốc hội sẽ sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật liên quan tới nghĩa vụ thành viên WTO.

Hiện Việt Nam đã mở cửa 10 nhóm ngành dịch vụ và 92 dịch vụ cụ thể. Bản chào hàng hóa đã cam kết sửa đổi 99,3% số dòng thuế... Bình quân mức thuế cam kết dưới 18%, phí và lệ phí đã gần như bằng 0%.

Tất cả các thành viên Ban công tác gia nhập WTO của Việt Nam đều đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của Việt Nam và cho biết hoàn toàn ủng hộ mục tiêu của Việt Nam gia nhập WTO tại hội nghị cấp bộ trưởng tổ chức ở Hồng Kông cuối năm nay.

Các thành viên Ban công tác còn yêu cầu, trước tháng 9 phải cung cấp đầy đủ các dự thảo luật mà Chính phủ Việt Nam đã trình ra Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Điều này được coi là yêu cầu khách quan để có thể đi đến kết thúc trong đàm phán đa phương về việc gia nhập WTO của Việt Nam.

Phiên 10 có thể là phiên cuối cùng

Trao đổi sau khi kết thúc phiên đàm phán, Đại sứ nước ta tại WTO, ông Ngô Quang Xuân cho biết: "Theo thông lệ của WTO, việc các phiên đàm phán đa phương không chính thức được tổ chức cho thấy quá trình đàm phán gia nhập của một nước đang đến gần giai đoạn kết thúc, vì đây là phiên để thảo luận các vấn đề một cách thực chất nhất".

Trở về từ Thụy Sĩ, ông Hoàng Phước Hiệp - Vụ trưởng Vụ pháp luật quốc tế (Bộ Tư pháp), người trực tiếp tham gia đàm phán nhận định khả năng Việt Nam gia nhập WTO vào cuối năm nay hoàn toàn trong tầm tay "với điều kiện Việt Nam kết thúc các cuộc đàm phán song phương trước tháng 9".

Ngoài 8 đối tác đã đạt được thỏa thuận, Việt Nam còn có thể kết thúc đàm phán song phương với 8 đối tác nữa vào khoảng giữa tháng 6 này. Trong vòng vài tuần tới Việt Nam sẽ đàm phán song phương với các đối tác lớn như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Canada. Cụ thể hiện Việt Nam đang khẩn trương đàm phán với Nhật Bản; vào ngày 6.6 sẽ đàm phán với Trung Quốc, từ 13-16/6 sẽ đàm phán với Hoa Kỳ.

Theo Ban Công tác gia nhập WTO của Việt Nam, nếu Việt Nam có thể kết thúc đàm phán song phương với tất cả các đối tác trước phiên đàm phán đa phương thứ 10 sắp tới thì Việt Nam hoàn toàn có thể tuyên bố gia nhập tại Hội nghị Bộ trưởng WTO ở Hồng Kông vào cuối năm nay.

Theo Thanh Niên