1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá gas tăng sốc, người dân đau đầu tìm cách đối phó

Giá gas trong nước đang liên tục tăng và hiện tại, giá đã đạt mốc giá kỷ lục. Đây là dấu hiệu báo động cho đời sống của người dân và nhất là khi Tết Nguyên Đán đã gần kề.

Trong vòng 06 tháng qua, giá gas trong nước liên tục tăng từ 8.000 -18.000 đồng/bình 12kg. Tuy nhiên, từ đầu tháng 12 vừa qua, giá gas đã chính thức tăng mức giá gas bán lẻ tới tay người tiêu dùng lên từ 75.000 – 80.000 đồng/bình 12 kg, đây cũng là mức tăng cao nhất tính từ thời điểm tháng 2/2012.

 

Người dân nan giải tìm bài toán đối phó

 

Bên cạnh thông tin về kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán dài ngày thì giá gas tăng đang là chủ đề chính được đem ra chia sẻ trong bữa cơm của các gia đình Việt Nam. Qua khảo sát ban đầu, phản ứng của tất cả người dân đều có một điểm chung là “sốc và lo lắng”.

 

Giá gas tăng đang đảo lộn cuộc sống người dân

 

Trao đổi với chị Ngọc Hạnh (ngụ Cộng Hoà – Tân Bình), chị bức xúc cho biết: “Chỉ tăng 80.000 đồng nhưng nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của gia đình tôi. Khi gas tăng, mọi việc nấu nướng để chăm sóc gia đình của tôi đều phải dè chừng lại vì quá tốn kém. Hiện tại Tết sắp đến, tôi lo lắng là nó sẽ tiếp tục tăng, chưa kể một số mặt hàng nhu yếu phẩm khác cũng sẽ thừa dịp tăng theo như các loại thực phẩm, gia vị, đồ dùng cá nhân….”

 

Lo lắng của chị Hạnh không phải là không có cơ sở khi trong nhiều tháng qua, khi giá gas liên tục tăng thì các mặt hàng khác cũng thừa dịp tăng theo. Để chuẩn bị vượt qua mùa bão giá gas, nhiều gia đình đã phải chọn cách thắt chặt chi tiêu, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt hàng ngày. Một số gia đình khác thì chuyển sang dùng bếp điện để không còn lệ thuộc vào giá gas.

 

Người trong ngành nói gì?

 

Việc một số người dân chuyển sang tìm giải pháp thay thế khác là bếp điện khiến dư luận xôn xao một câu hỏi: “Liệu có thể dùng bếp điện để thay thế bếp gas?”

 

Qua tìm hiểu, một số kỹ sư, chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thiết bị điện gia dụng đều thừa nhận việc tăng giá gas chính là nguyên nhân chủ yếu khiến người dân muốn chuyển nhu cầu từ sử dụng bếp gas sang bếp điện.

 

Bếp điện từ và bếp hồng ngoại đang dần chiếm vị trí trong lòng người tiêu dùng
Bếp điện từ và bếp hồng ngoại đang dần chiếm vị trí trong lòng người tiêu dùng

 

Giải thích rõ thêm điều này, ông Đặng Trọng Ngôn - Tổng Giám đốc tập đoàn Khải Toàn, chủ sở hữu thương hiệu Comet cho biết “Khi sử dụng bếp gas, vật thể sẽ hấp thụ từ nhiệt lượng toả ra để làm nóng không khí bên dưới, vì thế, mặc dù vật thể được đốt nóng nhưng vẫn còn 50% nhiệt lượng tản ra bên ngoài, gây hao hụt và lãng phí. Còn đối với bếp điện từ, sản phẩm sử dụng dòng Fucô (dòng điện chạy trong lòng vật dẫn, dòng điện này có tác dụng sinh nhiệt lớn) để làm nóng trực tiếp vật thể, vì vậy nên hiệu suất truyền nhiệt rất cao, tiết kiệm đến 90% lượng nhiệt thất thoát.

 

Với thiết kế bắt mắt bếp điện từ và bếp hồng ngoại làm căn bếp trở nên sang trọng.
Với thiết kế bắt mắt bếp điện từ và bếp hồng ngoại làm căn bếp trở nên sang trọng.

 

Ông nói thêm: “Sản phẩm bếp điện từ, bếp hồng ngoại sở dĩ đang được ưa chuộng hơn là do tính an toàn, không sợ cháy nổ, thẩm mỹ hơn, độ bền tốt và nhất là tiết kiệm hơn so với bếp gas”.

 

Theo nghiên cứu của công ty này: 1kg gas có thể đun sôi khoảng 160kg nước, còn 1 KW có thể sử dụng được cho 12kg nước. Từ đó có thể suy ra 1 kg gas tương đương khoản 13,33 KW. Với cách tính toán trên 12kg sẽ tương tương khoảng 159,66 KW. Nếu tính theo giá điện trung bình áp dụng cho hộ gia đình hiện nay vào khoảng 2.000 đồng/ KWH thì mức phí dao động từ khoảng 315.000 – 320.000 đồng. Trong khi đó, một bình gas 12kg vào khoảng 480.000 – 490.000 đồng. Như vậy, trung bình mỗi gia đình có thể tiết kiệm khoảng 165.000 – 170.000 đồng mỗi tháng.

 

Theo một số nhận xét của người tiêu dùng, bếp điện từ, bếp hồng ngoại rất phù hợp với các loại hình nấu nướng dài hơi, cần nhiệt lớn như nấu canh, nấu lẩu, hầm xương…, bên cạnh đó, loại bếp này còn có thể xào, chiên đều rất tốt… Đặc biệt bếp hồng ngoại có thể dùng cho tất cả các loại nồi mà không kén và có thể kiểm soát được nhiệt lượng khi nấu nướng. Đây chính là giải pháp hữu hiệu giúp tiết giảm chi phí cho người tiêu dùng.

 

Comet là thương hiệu đồ gia dụng cao cấp của tập đoàn thiệt bị điện KTG, vàđược người tiêu dùng biết tới với các dòng sản phẩm như nồi cơm điện, lò nướng thuỷ tinh, lẩu điện…
 
Với thiết kế bắt mắt bếp điện từ và bếp hồng ngoại làm căn bếp trở nên sang trọng.

 

Bên cạnh đó, với dòng bếp điện và bếp hồng ngoại…. sử dụng dòng điện cảm ứng để nấu nên không tỏa nhiệt, không vương khói, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều nhiệt lượng khi nấu nướng. Thiết kế nhỏ gọn với các đường nét vuông vức trên nền màu đen sang trọng và hoa văn trang nhã, sản phẩm không chỉ mang lại tính tiện dụng cho việc nấu nướng mà còn góp phần tô điểm cho gian bếp nhà bạn.

 

Với thông điệp “Tiết kiệm tối đa – vượt qua bão giá”, khi mua sản phẩm bếp điện từ Comet sẽ được tặng nồi inox, còn khi mua sản phẩm bếp hồng ngoại sẽ được tặng vỉ nướng kèm theo. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị điện máy trên toàn quốc.

 

Ngọc Lễ
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước