1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Fitch lại “dọa” hạ điểm tín nhiệm Hoàng Anh Gia Lai

(Dân trí) - Hãng định mức tín nhiệm Fitch Ratings lại vừa lên tiếng cảnh báo ‘tiêu cực’ về triển vọng tín nhiệm của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Hồi giữa tháng 3 vừa qua, Fitch đã cắt giảm triển vọng tín nhiệm của doanh nghiệp này xuống ‘tiêu cực’.

Fitch lại “dọa” hạ điểm tín nhiệm Hoàng Anh Gia Lai
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL, từng phát biểu với báo chí rằng, ông 'không quan tâm lắm' tới các đánh giá của Fitch Ratings.

Thông cáo ngày  31/5 của Fitch cho biết, hãng đánh giá tín nhiệm này gán trạng thái ‘theo dõi tiêu cực’ (negative watch) cho điểm tín nhiệm mức B dành cho các khoản nợ dài hạn bằng đồng ngoại tệ và nội tệ của HAGL.

Tương tự, điểm số B- dành cho các khoản nợ không đảm bảo có mức độ ưu tiên cao và số trái phiếu trị giá 90 triệu USD mà HAGL phát hành hồi giữa năm ngoái ở Singapore cũng bị gán trạng thái ‘theo dõi tiêu cực’.

Các cảnh báo này đồng nghĩa với việc HAGL có thể bị Fitch đánh tụt điểm tín nhiệm trong thời gian tới. Fitch cho biết, ‘theo dõi tiêu cực’ của tổ chức này phản ánh tình trạng thanh khoản tiếp tục thắt chặt của HAGL trong bối cảnh hàng tồn kho bất động sản của tập đoàn này tính đến ngày 31/3/2012 hầu như không có gì thay đổi so với cuối năm 2011.

Bên cạnh đó, Fitch cho rằng, các lĩnh vực kinh doanh mới “phi địa ốc” của HAGL như khai quặng sắt, thủy điện và trồng rừng vẫn chưa tạo ra được nguồn doanh thu đáng kể.

“Số dư tiền mặt của HAGL tính đến ngày 31/3/2012 là 1,7 nghìn tỷ đồng, giảm nhiều so với mức 2,9 nghìn tỷ đồng ở thời điểm ngày 31/12/2011. Sự suy giảm tiền mặt này chủ yếu do HAGL đã chi đầu tư cơ bản tới 1,6 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2012”, thông báo của Fitch viết.

Fitch cho biết, điểm tín nhiệm của HAGL có thể bị tổ chức này cắt giảm trong trường hợp số dư tiền mặt của công ty giảm thêm tính đến cuối tháng 6 này. Ngược lại, điểm tín nhiệm hiện tại của HAGL sẽ được duy trì nếu công ty nâng được dự trữ tiền mặt lên mức 3 nghìn tỷ đồng và nếu các lĩnh vực kinh doanh mới bắt đầu tạo được doanh thu đáng kể.

Gần đây nhất, vào hôm 14/3, Fitch tuyên bố hạ triển vọng tín nhiệm của Hoàng Anh Gia Lai xuống ‘tiêu cực’ từ ‘ổn định’ trước đó. Lý do dẫn tới động thái này của Fitch là những rủi ro tín dụng gia tăng mà HAGL phải đối mặt do doanh số bất động sản sụt giảm mạnh tại thị trường Tp.HCM.

Tháng 12 năm ngoái, hãng định mức tín nhiệm Standard & Poor’s hạ một bậc điểm tín nhiệm nợ doanh nghiệp dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai xuống B- từ mức B trước đó, đi kèm triển vọng ‘tiêu cực’.

Trong khi đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAGL, từng phát biểu với báo chí rằng, ông 'không quan tâm lắm' tới các đánh giá của Fitch Ratings.

Phương Anh