1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Fed nâng triển vọng kinh tế Mỹ

(Dân trí) - Trong bài phát biểu được cả thị trường tài chính chờ đợi đêm qua, chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khẳng định triển vọng kinh tế nước này đang tốt dần lên. Dù vậy cơ quan này cũng sẵn sàng tung ra các gói kích thích nếu tình hình xấu đi.

Theo đó Fed nhận định kinh tế Mỹ trong năm nay sẽ tăng trưởng từ 2,4% – 2,9%. Trước đó hồi tháng Giêng, cơ quan này chỉ kỳ vọng tốc độ tăng trưởng từ 2,2% - 2,7%. Bên cạnh đó, tỉ lệ thất nghiệp cũng được dự báo tiếp tục giảm từ mức 8,2% hiện nay xuống còn từ 7,8% - 8% vào cuối năm.

Fed nâng triển vọng kinh tế Mỹ
Chủ tịch Fed Bernanke tin kinh tế Mỹ đang tốt dần lên

Về chỉ tiêu lạm phát, chủ tịch Bernanke đã bác bỏ khả năng sẽ để lạm phát vượt 2% để thúc đẩy tăng trưởng với lí do động thái này có thể ảnh hưởng tới uy tín của Fed. “Việc mạo hiểm uy tín với một thứ tôi nghĩ rằng hoàn toàn không chắc chắn và có lẽ là đáng ngờ về tính thực tế sẽ là một hành động không khôn ngoan”, người đứng đầu Cục dự trữ liên bang tuyên bố.

Do vậy Fed tiếp tục dự báo lạm phát vào cuối năm có thể cao hơn nhưng vẫn dưới 2% và việc tăng lãi suất cơ bản nếu có sẽ không xảy ra trước năm 2014. Liên quan đến khả năng tiếp tục tung ra các gói kích thích kinh tế, ông Bernanke khẳng định vẫn để ngỏ biện pháp này nếu tình hình diễn biến bất lợi.

“Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng có những biện pháp bổ sung nếu cần để đạt được các mục tiêu đề ra. Những công cụ đó vẫn được đặt trên bàn nghị sự và chúng tôi sẽ không do dự sử dụng chúng nếu nền kinh tế đòi hỏi phải có thêm sự hỗ trợ”. Một trong những trở ngại cho sự phục hồi của nền kinh tế được đưa ra đó chính là sự trì trệ của thị trường BĐS.

Phản ứng trước phát biểu trên của người đứng đầu ngân hàng trung ương, thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến hoạt động bán tháo trong thời gian ngắn. Trong khi lãi suất trái phiếu Bộ tài chính Mỹ tăng điểm nhưng cũng tháo lui không lâu sau đó. Kết thúc ngày giao dịch, cả 3 chỉ số chứng khoán chính của Mỹ là Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 đều tăng điểm, trong đó Nasdaq lên điểm mạnh nhất với mức tăng 2,3%.

“Fed đã không thay đổi quan điểm thận trọng của mình về tình hình kinh tế và vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng sử dụng các cơ chế hỗ trợ”, Joseph Trevisani, người đứng đầu bộ phận chiến lược thị trường của Worldwide Markets phát biểu trên Reuters. “Có vẻ như rằng ngài chủ tịch sẽ không đưa ra thêm những cảnh báo sâu sắc hơn về kinh tế sau những gì đã được nêu trong tuyên bố của Ủy ban thị trường mở và dự báo triển vọng kinh tế của Fed”.

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Geithner tự tin khẳng định rằng kinh tế Mỹ đang tốt dần lên. “Chúng ta đang mạnh dần lên còn châu Âu cũng kiểm soát khủng hoảng tốt hơn. Hầu như chắc chắn mọi người sẽ thấy châu Âu có thể loại trừ nguy cơ xảy ra biến động lớn. Có thể những cải cách sẽ mất một khoảng thời gian để phát huy hiệu quả. Và trong lúc điều này diễn ra, kinh tế của chúng ta cũng dần được củng cố”.

Thanh Tùng
Theo CNBC và Bloomberg