1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Phú Yên:

Dự trữ 36 tỷ đồng tiền lẻ để lì xì Tết Nguyên đán

(Dân trí) - Ngày 26/1, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên, cho biết tết Quý Tỵ 2013 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đưa về Phú Yên 36 tỉ đồng tiền có mệnh giá thấp để phục vụ nhu cầu đổi tiền lì xì trong dịp Tết này.

Theo đó, 20 tỉ đồng mệnh giá 50.000 đồng; 12 tỉ đồng mệnh giá 20.000 đồng; 4 tỉ đồng mệnh giá 5.000 đồng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên sẽ cân đối để phân bổ đến các tổ chức tín dụng và trực tiếp chi đổi cho một số cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Tiền lì xì Tết là không thể thiếu đối với người dân Việt Nam (ảnh minh họa)
Tiền lì xì Tết là không thể thiếu đối với người dân Việt Nam (ảnh minh họa)

Cũng theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ kéo dài đến 9 ngày, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cần tính toán, cân đối một lượng tiền mặt hợp lý để tồn quỹ nhằm đáp ứng cho khách hàng rút tiền qua ATM. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Phú Yên sẽ bố trí trực, giải quyết vào sáng mùng 4 hoặc mùng 6 Tết để đáp ứng nhu cầu rút tiền mặt nếu các ngân hàng thương mại có yêu cầu.

                                                                                                          Nhạn Sơn