1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Du lịch Khánh Hòa bội thu trong dịp Tết 2012

(Dân trí) - Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, dịp Tết Nguyên đán 2012, lượng khách du lịch đổ về các điểm du lịch ở Nha Trang - Khánh Hòa rất đông mang về cho tỉnh này hơn 143 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du lịch Khánh Hòa bội thu trong dịp Tết 2012 - 1
Các điểm du lịch ở Nha Trang luôn chật kín du khách (ảnh minh họa)
 
Cụ thể, từ mùng 2 đến mùng 6 Tết Khánh Hòa đã đón gần 112.300 lượt khách du lịch, tăng 17% so với Tết 2011, trong đó có gần 21.000 lượt khách quốc tế, tăng 12%.

 

Các khách sạn, điểm du lịch ở Nha Trang - Khánh Hòa đã hoạt động gần như hết công suất để phục vụ khách du lịch. Công suất buồng phòng của các cơ sở lưu trú ở Khánh Hòa đạt 80-85%, trong đó các khách sạn từ 3 sao trở lên như Vinpearl, Sunrise Nha Trang, Novotel Nha Trang, Yasaka-Saigon-Nhatrang, khu nghỉ mát Ana Mandara… đạt trên 90%.

 

Trong những ngày Tết, các chuyến bay từ Nga đến sân bay Cam Ranh vẫn rất đều đặn. Riêng ngày mùng một Tết, hai chuyến bay quốc tế từ vùng Viễn Đông (Nga) cùng 251 du khách đã “xông đất” Khánh Hòa.

 

Sáng 28/1 (tức mồng 6 Tết) chuyến tàu du lịch biển Zaandam (quốc tịch Hà Lan) cũng đã cặp cảng Nha Trang, đưa khoảng 1.600 du khách Mỹ, Úc, Anh, Canada, Nga, Hà Lan… lên bờ tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh ở Nha Trang.

 

Khách du lịch đến Nha Trang đón Tết, cùng với người dân trong tỉnh đi chơi Xuân đã khiến các điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang - Khánh Hòa luôn chật kín khách. Trong đó Vinpearl Land vẫn là điểm du lịch thu hút du khách nhiều nhất ở Nha Trang. Tính đến hết mùng 6 Tết, Vinpearl đã đón 61.126 lượt khách, đạt doanh thu 25,84 tỷ đồng.

 

Cùng thời điểm, Trung tâm Du lịch Suối khoáng nóng Tháp Bà cũng đón 21.600 lượt khách, Khu du lịch giải trí Nha Trang đón 21.000 lượt khách, Khu du lịch Hòn Lao và Suối Hoa Lan của Công ty cổ phần Du lịch Long Phú đón gần 14.000 lượt khách.

 

Đặc biệt, trong những ngày Tết, lượng khách đi các tour du lịch đến các đảo phía Nam vịnh Nha Trang rất đông (cao điểm là mùng 5-6 Tết lên đến 10.000 khách/ngày), Cảng Cầu Đá gần như quá tải.

 

Bên cạnh đó, các điểm du lịch như Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn cũng thu hút một số lượng lớn du khách. Theo thống kê, trong dịp Tết các điểm vui chơi giải trí của Khánh Hòa cũng đã đón hơn 486.000 lượt khách.

                                                                                    Trịnh Anh