1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Dự án 8 tỷ USD xin đổ vào Quảng Nam

(Dân trí) - Dự án với số vốn đầu tư hơn 8 tỷ USD, lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực miền Trung, đang được một tập đoàn của Hoa Kỳ đệ trình với tỉnh Quảng Nam và Chính phủ xin được đầu tư…

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Minh Ánh vừa chính thức có văn bản đề nghị các bộ ngành xem xét và cho ý kiến đối với Dự án của Công ty TNHH Tập đoàn bãi biển Rồng với tổng số vốn đầu tư 8 tỷ USD xin đầu tư vào Quảng Nam.

Dự án bãi biển Rồng do Công ty TANO CAPTIAL, LLC (địa chỉ văn phòng One Franklin Parkway - Tòa nhà 970, 2nd Floor - San Mateo, California 94403 - Mỹ), đại diện Ông Charles E. Johnson, quốc tịch: Mỹ và Công GLOBAL C&D, INC (địa chỉ văn phòng 1195 Phelps Avenue - San Jose, California 95117 - USA), đại diện ông Phạm Ích Tổng, quốc tịch: Mỹ.

Theo hồ sơ đệ trình của chủ đầu tư dự án gửi UBND tỉnh Quảng Nam và Chính phủ thì dự án này sẽ đầu tư xây dựng và kinh doanh khu du lịch sinh thái, giải trí phức hợp và trung tâm hội nghị quốc tế và các công trình khác có liên quan của khu du lịch sinh thái bãi biển Rồng tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Các lĩnh vực kinh doanh bao gồm các dịch vụ có liên quan đến khách sạn, nhà hàng, ăn uống, giải khát và quán bar; kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, khu du lịch sinh thái; khu dịch vụ vui chơi giải trí công cộng;  hoạt động trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài… trên diện tích 400 ha tại xã Điện Dương.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, đây là dự án lớn nên cần phải đề nghị các cơ quan của Chính phủ xem xét và cho ý kiến đối với năng lực tài chính của nhà đầu tư cũng như các điều kiện kinh doanh của chủ đầu tư dự án Công ty TNHH Tập đoàn bãi biển Rồng.

Tường Vy