1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Doanh nghiệp nhỏ không "đủ tiền" để lót quá nhiều "cửa"

(Dân trí) - Báo cáo với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, ông Đỗ Huy Hiệu, Giám đốc Công ty TNHH DVH-Bransons bày tỏ bức xúc trước thái độ của cán bộ thuế đối với doanh nghiệp nhỏ. Bởi theo ông Hiệu, những doanh nghiệp nhỏ không "đủ tiền" để lót quá nhiều "cửa".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ tôn trọng nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ tôn trọng nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử.

Tại cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2016 sáng nay 3/6, nhiều doanh nhân trẻ cho biết, mong muốn của những doanh nghiệp khởi nghiệp đó là được Chính phủ hỗ trợ cơ chế chính sách về vốn, về khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và minh bạch.

Bà Võ Thị Tuyết Hà, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Song Long (Khánh Hoà) cho biết, trong lĩnh vực thủy sản, bên cạnh khó khăn về thị trường đầu ra, các doanh nghiệp thủy sản còn phải đau đầu vì "vấn nạn" thanh tra kiểm tra.

Bà Hà cho biết, các doanh nghiệp thủy sản, đặc biệt là những hộ kinh doanh cá thường xuyên phải tiếp nhiều cơ quan đến kiểm tra và kiểm tra vào nhiều thời gian khác nhau. Điều này khiến người kinh doanh không khỏi mệt mỏi.

Trong khi đó, ông Đỗ Huy Hiệu, Giám đốc Công ty TNHH DVH-Bransons chia sẻ bức xúc trước thái độ của cán bộ thuế đối với doanh nghiệp nhỏ. Bởi theo ông Hiệu, những doanh nghiệp nhỏ không "đủ tiền" để lót quá nhiều "cửa".

Một đại diện khác là ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ CNC cho biết, mặc dù là lĩnh vực đang được khuyến khích, nhưng thực tế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đang gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn vốn.

"Doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp lớn thì không thể cạnh tranh nhưng nếu đầu tư nhỏ lẻ lại không được hỗ trợ về thuế", ông Hùng cho hay.

Chính vì vậy, mong mỏi của các doanh nghiệp khởi nghiệp đó là làm thế nào có thể tiếp cận được những gói vay phát triển kinh tế thông qua hình thức tín chấp và ưu đãi về lãi suất; được hỗ trợ thực chất để có thể kinh doanh, hoạt động thuận lợi, thành công.

Lắng nghe những vướng mắc của cộng đồng doanh nhân trẻ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, “Chính phủ sẽ tạo môi trường kinh doanh thông thoáng nhất góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo nguyên tắc thị trường và không phân biệt đối xử”.

Sắp tới, Chính phủ sẽ trình Quốc hội Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển cạnh tranh bình đẳng theo pháp luật, coi trọng quyền tự do kinh doanh. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ.

"Quan điểm của chính phủ là phải tuân theo nguyên tắc thị trường tôn trọng quyền bình đẳng, tự do kinh doanh và chỉ hỗ trợ cho đối tượng doanh nghiệp xứng đáng" - Phó Thủ tướng nói.

Cụ thể, sắp tới, Chính phủ sẽ có cơ chế chính sách hỗ trợ cho khởi nghiệp, tạo ra hệ sinh thái về khởi nghiệp như Vườn ươm Doanh nghiệp với mục tiêu có thể đạt được 1 triệu doanh nghiệp trong vòng 4 năm tới. Để đạt được mục tiêu đó, phải có các doanh nhân khởi nghiệp có khát vọng, sáng tạo.

Song song với hỗ trợ từ phía Chính phủ, Phó Thủ tướng cũng gửi gắm, doanh nghiệp nhỏ phải có chí lớn, phải đổi mới sáng tạo thì mới thành công.

Báo cáo tại cuộc gặp sáng nay, ông Bùi Văn Quân, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết, sau hơn 20 năm hình thành hội, các doanh nghiệp hội viên đang tạo việc làm cho trên 2,5 triệu lao động, tổng doanh thu hằng năm đạt trên 25 tỷ USD. "Hoạt động của phong trào doanh nhân trẻ đã góp phần tạo nên một thế hệ doanh nhân mới có trí tuệ có khát vọng làm giàu", ông Quân nói.

Hiện tại, Hội Doanh nhân trẻ đã phát triển ở 63 tỉnh, thành phố và 4 ngành với gần 10.000 hội viên, góp phần khơi dậy ý chí khát vọng làm giàu chính đáng của thế hệ thanh niên thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Bích Diệp

Doanh nghiệp nhỏ không "đủ tiền" để lót quá nhiều "cửa" - 2