1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Doanh nghiệp bức xúc vì thiếu điện

(Dân trí) - Thiếu điện đang trở thành nỗi lo của nhiều doanh nghiệp sản xuất. Điều này càng nghiêm trọng hơn khi việc thực hiện cắt, giảm điện diễn ra một cách tràn lan, không khoa học trong khi Cục điều tiết điện lực của EVN nhiều khi phải đứng ngoài cuộc…

Doanh nghiệp bức xúc vì thiếu điện - 1
Thiếu điện đang ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp sản xuất
 
Bộ không được nghe báo cáo
 
Tại buổi họp giao ban trực tuyến mới đây do Bộ Công Thương tổ chức, một đại diện cho biết, sản xuất và cung ứng điện trong tháng 4 có giảm nhẹ so với tháng 3. Thời tiết khô hạn tiếp tục đe doạ thiếu điện, khi nhu cầu tiêu dùng điện tăng cao, nhất là điện cho công nghiệp và xây dựng.
 
Tình hình tiết giảm điện đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) áp dụng từ ngày 12/4. Việc tiết giảm điện là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, nhưng khi thực hiện cắt, giảm điện tràn lan, không khoa học đã kéo theo rất nhiều khó khăn cho các DN sản xuất và sinh hoạt của người dân.
 
Điều đáng nói là ngay chính Cục Điều tiết điện lực Việt Nam cũng không được EVN báo cáo cụ thể về tình hình tiết giảm điện như thế nào, trong khi đây là nhiệm vụ mà EVN đã được Bộ Công Thương giao.
 
Ông Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Việt Nam cho biết, mọi kế hoạch tiết giảm cũng như cắt điện ở nhiều địa phương đều không được báo cáo đầy đủ và gần như Cục phải đứng ngoài cuộc.
 
Với một báo cáo chỉ giới hạn trong trang A4 với vài con số thống kê một ngày thì không thế thống kê nổi tình hình tiết giảm điện thế nào. Hầu hết thông tin tiết giảm điện, Cục phải liên hệ hoặc theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng.
 
Thậm chí, ở một số địa phương như Bình Dương, Vũng Tàu, Long An, Cục phải liên hệ trực tiếp với địa phương để biết tình hình cung cấp điện và con số tiết giảm không chỉ dừng ở mức 6%, theo như thống kê mà Tập đoàn Điện lực (EVN) đưa ra.
 
Điển hình như Bình Dương có kế hoạch cắt giảm lên đến 18 - 20% lượng điện tiêu thụ trong toàn tỉnh, trong khi điện phải ưu tiên cho sản xuất và công sở, vì vậy lịch cắt điện nông thôn ở nhiều nơi trong tỉnh lên đến 7 ngày/tuần.
 
Thiếu điện do công tác điều hành
 
Chủ tịch Hiệp hội Da - Giày Việt Nam, ông Nguyễn Đức Thuấn cho biết: Hiện có khá nhiều đơn hàng vào Việt Nam, là cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất giày Việt Nam tiếp tục phát triển và chiếm lĩnh thị trường thế giới.
 
Tuy nhiên, việc cắt điện triền miên đối với các DN da - giày, nhất là khu vực tỉnh Bình Dương, đã đẩy các DN tới chỗ rất nhiều khó khăn, không làm được  hàng giao cho đối tác.
 
“Hiện số đơn hàng mà đối tác đặt hàng cho ngành da - giày đã phủ kín cả năm 2010 và quý I/2011. Da - giày không sợ thiếu đơn hàng mà chỉ lo... thiếu điện và mặt bằng sản xuất” - ông Thuấn bức xúc nói.
 
Bà Trần Thị Hường - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - phản ánh: “Sản xuất công nghiệp của tỉnh giảm hẳn là do thiếu điện gay gắt. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 7 nhà máy thép. Giá thép biến động, Nhà nước yêu cầu các nhà máy đẩy mạnh sản xuất để bình ổn giá thép. Nhưng cắt điện, không sản xuất được, làm sao bình ổn giá! Cơ quan hành chính thì một tuần cắt điện 3 ngày, làm việc có 2 ngày!”…
 
Về việc cung ứng điện, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng khẳng định, thiếu điện thì phải tiết giảm nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc ưu tiên ở mức cao nhất cho sản xuất và xuất khẩu, kể cả  huy động các nguồn điện giá cao.
 
Cũng tại buổi giao ban trên, ông Đậu Đức Khởi, Phó Tổng Giám đốc EVN cho biết: Theo tính toán, trong tháng này, EVN sẽ có thêm 280 triệu Kwh điện từ các nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, Điện Cà Mau 1... và tiếp tục được bổ sung vào đầu tháng 6 để giải tỏa những khó khăn do thiếu điện. Do vậy, khả năng cung cấp điện của tháng 5 sẽ tốt hơn.
 
Tuy nhiên, điều này chưa hẳn đã đồng nghĩa với tình trạng cắt điện sẽ được cải thiện bởi “Việc cắt điện không phải do ý muốn mà là do công tác điều hành chưa tốt, do vậy không để chỗ này nhiều điện chỗ khác thiếu điện,” Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh.
 
Theo cam kết của lãnh đạo tập đoàn EVN, những khuyết điểm của ngành điện như cắt điện không báo trước, cắt điện dài ngày… EVN sẽ chỉ đạo chặt chẽ và kết hợp với các địa phương để tình trạng này không tiếp diễn...
 
Lan Hương