1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Đổ hết quỹ đen vào hạt nhân, ông Kim Jong-un không còn tiền vận hành đất nước

(Dân trí) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un gần như đã “thổi bay” toàn bộ số quỹ đen được thừa hưởng từ cha mình cho các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.

Theo đó, tờ The Sun cho biết, ông Kim không còn đủ tiền để điều hành đất nước của mình và sự tham gia của Triều Tiên vào Thế vận hội mùa đông chỉ là một phần của nỗ lực nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Quỹ thừa kế của ông Kim Jong-un đã tan theo mây khói vì vũ khí hạt nhân. (Nguồn: The Sun)
Quỹ thừa kế của ông Kim Jong-un đã "tan theo mây khói" vì vũ khí hạt nhân. (Nguồn: The Sun)

Cụ thể, Bình Nhưỡng hy vọng là việc tham gia Thế vận hội sắp tới sẽ thúc đẩy hoạt động từ thiện ở Seoul cho Triều Tiên, giống với chính sách từ những năm 1990 – 2000 mà Hàn Quốc đã đề nghị trợ cấp cho nước này để đổi lấy các mối quan hệ hòa bình.

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ: “Trong Thế vận hội Pyongchang sẽ có sự ấm lên của các mối quan hệ, nhưng nếu Hàn Quốc không đáp ứng được yêu cầu của Bình Nhưỡng, thì điều này chỉ làm tăng thêm căng thẳng quan hệ hai miền Bắc-Nam”.

Thực tế, từ năm 2011, ông Kim Jong-un đã tổ chức một loạt các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân ngay khi tiếp quản vị trí lãnh đạo sau cái chết của cha ông là Kim Jong-il.

Tuy nhiên, các nguồn tin ở Trung Quốc có mối liên hệ mật thiết với giới lãnh đạo cấp cao của Bình Nhưỡng nói rằng, quỹ đen này đã được ông Kim Jong-un 34 tuổi thừa kế, tuy nhiên nó đã “tan thành mây khói” rồi.

Về nguyên nhân, một nguồn tin cho biết: “Do sự chi tiêu quá mức của ông Kim Jong-un nên quỹ đen của cha ông đã hết. Chúng ta có thể suy đoán rằng ông đã bỏ ra rất nhiều tiền cho vũ khí hạt nhân và những cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân mà ông thực hiện”.

Ông Kim Jong-il đã để lại khoản quỹ đen cho con trai sau khi qua đời vào năm 2011. (Nguồn: The Sun)
Ông Kim Jong-il đã để lại khoản quỹ đen cho con trai sau khi qua đời vào năm 2011. (Nguồn: The Sun)

Đáng nói, nguồn tin này cho hay rằng, hầu hết các khoản tài trợ cho phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đều là từ quỹ đen của ông Kim Jong Un được thừa kế lại.

Ngoài ra, ông Kim cũng chi tiền cho các việc phát triển khu phức hợp nhà ở, trung tâm mua sắm trên đường Ryomyong và Khu nghỉ mát Masikryong.

Bên cạnh đó, nguồn tin cũng cho biết, các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào người Bắc Triều Tiên làm việc ở nước ngoài cũng đã có tác động đến nền kinh tế nước này.

Cụ thể, chúng làm thất thoát 500 triệu USD đổ vào chế độ ông Kim Jong-un từ 100.000 công dân làm việc ở nước ngoài trong năm qua.

Do đó, hàng triệu người dân Triều Tiên đang phải trở thành nạn nhân của cảnh đói nghèo.

Đáng chú ý, nông dân Bình Nhưỡng đã phải ăn cắp phân của người khác để bón cho ruộng của mình khi đất đai quá cằn cỗi. Điều này gây ra việc phần lớn dân số nước này bị nhiễm ký sinh trùng đường ruột.

Hơn nữa, GDP của Triều Tiên được cho là chỉ chiếm 1/28 so với Hàn Quốc có nghĩa là đất nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và thiếu hụt y tế.

Hồng Vân

Theo The Sun

Đổ hết quỹ đen vào hạt nhân, ông Kim Jong-un không còn tiền vận hành đất nước - 3