1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Điêu đứng vùng khoai lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long

(Dân trí) - Theo người dân huyện Bình Tân (Vĩnh Long) – nơi có diện tích trồng khoai lang lớn nhất vùng ĐBSCL hiện giá khoai lang chỉ còn từ 50.000-180.000 đồng/tạ (60kg), với giá trên, người nông dân thua lỗ nặng.

Không bán được, khoai lang bỏ phế khắp bờ sông
Không bán được, khoai lang bỏ phế khắp bờ sông

Ông Lê Văn Trung, Chủ nhiệm HTX Rau an toàn Thành Lợi (xã Thành Lợi) cho biết: “Nếu giá khoai ở mức từ 350.000 - 400.000 đồng/tạ thì người dân mới hoà vốn trong khi đó giá hiện nay chỉ từ 50.000-180.000 đồng/tạ”.

Ông Trung cho biết thêm, ngoài việc giá giảm thì hiện nay vùng khoai Bình Tân còn gặp phải tình trạng sâu bệnh tấn công nặng nề, năng suất kém. Nhiều hộ dân thất vọng vì liên tục bị thua lỗ nên đã cày bỏ ruộng khoai, chuyển sang trồng các loại hoa màu khác như hành, ớt, bắp…Tuy nhiên, các loại cây màu khác có giá bán cũng không khả quan.

Theo ông Võ Văn Mạnh, người xã Thành Lợi trồng được 3.000m2 khoai, đã bỏ công dưỡng hơn 2 tháng qua nhưng cũng phải bỏ vì các đại lý bán kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không chịu bán thiếu nữa (sợ người dân không có tiền trả vì liên tục thua lỗ qua các vụ). Những ngày này, gia đình ông đi cắt lá khoai cho dê ăn.

Cũng như hoàn cảnh ông Mạnh,  ông Võ Văn Hồng ở cùng xã cho hay, do giá thấp, thương lái không đến mua nên ông vừa bỏ 2ha khoai lang tím Nhật, thua lỗ hàng trăm triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh điêu đứng về vùng khoai lang Bình Tân:

Người dân xã Thành Lợi cắt dây khoai lang cho dê ăn
Người dân xã Thành Lợi cắt dây khoai lang cho dê ăn
Hàng loạt tấn khoai lang (loại 3) chất đống ngoài
ruộng để bỏ
Hàng loạt tấn khoai lang (loại 3) chất đống ngoài
ruộng để bỏ
Hàng loạt tấn khoai lang (loại 3) chất đống ngoài ruộng để bỏ

Không bán được, người dân đổ khoai lang xuống
mương

Không bán được, người dân đổ khoai lang xuống mương

Người dân cho nước vào ruộng khoai để chuẩn bị
làm đất, chuyển sang trồng cây màu khác

Người dân cho nước vào ruộng khoai để chuẩn bị làm đất, chuyển sang trồng cây màu khác

Phạm Tâm – Diễm Quỳnh

Người dân cho nước vào ruộng khoai để chuẩn bị
làm đất, chuyển sang trồng cây màu khác