1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Điện Việt Nam đã đến Phnompenh

(Dân trí) - Ngày 26/5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng sửa đổi số 2 hợp đồng mua bán điện đường dây 220kV từ Châu Đốc đi Takeo Phnompenh. Hiện Campuchia đã nhận điện từ Việt nam với công suất tới 24MW, sản lượng bình quân ngày đạt khoảng 400.000kWh.

Điện Việt Nam đã đến Phnompenh - 1
Quang cảnh lễ ký kết.
 
Tháng 3/2009 đường dây 220kV Thốt Nốt - Châu Đốc - Takeo đã đóng điện. Tháng 4/2009, Tổng Công ty điện lực Campuchia (EDC) đã xây dựng xong đường dây 220kV từ Takeo đi Tây Phnompenh và tới 7/5/2009 đã đóng điện nghiệm thu kỹ thuật đường dây 220kV từ Takeo đi Tây Phnompenh.
 
Dự kiến đến năm 2010, Việt Nam sẽ cấp cho Campuchia qua đường dây này với công suất tối đa đến 200MW.
 
Thực tế, hợp đồng mua bán điện qua đường dây 220kV Thốt Nốt - Châu Đốc - Takeo - Phnompenh với Campuchia đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và và Tổng Công ty điện lực Campuchia (EDC) ký lần thứ nhất từ năm 2000. Do tiến độ đầu tư đường dây 220kV phía Campuchia bị chậm nên thời gian đóng điện lùi lại đến năm 2009.
 
Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Hữu Hào nói: “Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cân bằng năng lượng, đặc biệt là trong mùa khô năm 2009 của Việt Nam thì việc đưa công trình trên vào hoạt động thể hiện nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết với phía bạn góp phần tích cực khắc phục tình trạng thiếu điện hiện nay của Campuchia”.
 
Lan Hương